1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Lộ diện hung thủ vụ giang hồ truy sát trong khu chung cư

(Dân trí) - Một người chết tại chỗ, bốn người khác bị chém trọng thương hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân của cuộc thanh toán đẫm máu giữa các tay “anh chị” trong giới giang hồ bước đầu được xác định xuất phát từ nợ tiền cờ bạc.

Cuộc truy sát lúc nửa đêm

Lộ diện hung thủ vụ giang hồ truy sát trong khu chung cư - 1
Chung cư, nơi xảy ra vụ truy sát khiến 5 người thương vong.

0h ngày 3/6, cả lô A, khu chung cư Tôn Thất Thuyết (phường 4, quận 4) náo loạn bới những tiếng chửi bới chém giết, kèm theo nhưng tiếng khô khốc của các loại hung khí vang lên. Tất cả người dân không một ai dám bật đèn, mở cửa.

Sau vài phút, tiếng xe gắn máy gầm rú lao đi, chỉ còn lại tiếng rên la, cầu cứu. Những người can đảm nhất mở của bước ra thì phát hiện cảnh tượng kinh hoàng. Một người nằm gục trên vũng máu. Bốn người khác bị thương nặng trong tình trạng bị chém đứt lìa tay, đập bể bánh chè chân và nhiều vết đâm chém khác trên cơ thể.

Nạn nhân bị đâm chết tại chỗ được xác định là Hồ Giang Tín Nghĩa (39 tuổi, tự Dũng “đô”, tạm trú chung cư Tôn Thất Thuyết). 4 người khác bị chém trong thương gồm: Trần Thanh Tùng (22 tuổi), Trần Giang Thông Thái (20 tuổi), Võ Văn Tình (37 tuổi, cùng ngụ Q4) và Phạm Phú Vân (quê Đồng Nai, là người chở bưởi bỏ mối cho gia đình Hồ Giang Tín Nghĩa).

Trong đó, Võ Văn Tình bị thương khá nặng được đưa vào bệnh viện 115 cấp cứu trong tình trạng bị đâm, chém, có khả năng bị vỡ xương bánh chè. Riêng nạn nhân Trần Thanh Tùng bị chém đứt lìa tay trái được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy để thực hiện phẫu thuật nối tay. Hiện Tùng đã qua cơn nguy kịch nhưng sức khỏe vẫn còn rất yếu.

Từ những thông tin ban đầu thu được, công an xác định, nhóm giang hồ đã chuẩn bị một kế hoạch truy sát đối thủ. Mục tiêu chính mà băng nhóm này nhắm đến là Dũng “đô”. Ngay lập tức mọi đầu mối thông tin được xâu chuỗi. Một số nghi can tham gia vụ truy sát kinh hoàng trong đêm đã rơi vào tầm ngắm của các trinh sát.

Lộ diện nghi can

Trước một vụ trọng án, cơ quan công an đã cắt cử nhiều cánh trinh sát tập trung vào một số đối tượng nằm trong tầm ngắm. Nổi lên trong số đó là Trần Khánh Tư (26 tuổi, người địa phương). Vốn Tư và Dũng “đô” đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn nên ngay sau vụ khi án xảy ra, Tư bị triệu tập. Tuy nhiên, tại cơ quan công an, đối tượng này liên tục chối bỏ, khẳng định không biết và không hề liên quan đến vụ trọng án trên.

Lộ diện hung thủ vụ giang hồ truy sát trong khu chung cư - 2
Một vỏ đao được phát hiện tại hiện trường vụ truy sát .

Mọi công tác điều tra đang gặp khó khăn thì bất ngờ, sáng 4/6, Huỳnh Văn Tài (26 tuổi, tự Tài “bờm”, ngụ phường 8, quận 4) đã ra trình diện cơ quan công an. Việc Tài “bờm” ra tự thú và khai báo mọi chuyện khiến mọi toan tính của Trần Khánh Tư bị phá sản. Không thể chối, Tư đã cúi đầu nhận tội và khai báo lại toàn bộ vụ truy sát.

Cùng là những người có “số” tại quận 4 nên Tư và Dũng “đô” có mối quan hệ thân tình. Cả hai thường bắt kèo, cá độ bóng đá với nhau. Theo lời khai của Tư, thời gian gần đây Dũng “đô” liên tục thua và nợ Tư số tiền khoảng 35 triệu đồng. Dù Tư đến đòi nhiều lần nhưng Dũng “đô” vẫn không chịu trả.

Đêm 3/6, phát hiện Dũng “đô” đang ngồi nhậu tại gần nhà nên Tư huy động thêm một số đàn em thân tín mang theo hung khí tìm đến để nói chuyện về số nợ mà Dũng “đô” chưa trả. Cuộc nói chuyện bất thành nên Tư ra lệnh cho đàn em “thanh toán” con nợ. Cuộc truy sát diễn ra, Dung “đô” bị đâm chết tại chỗ, 4 người khác trong nhóm Dũng cũng bị chém trọng thương.

Điều đặc biệt, từ lời khai của Tài “bờm” và Tư thì ngoài 2 đối này còn có một số thành phần “có tiếng” trong thế giới ngầm cùng tham gia truy sát Dũng “đô” như: Nguyễn Tấn Đạt (32 tuổi, tự Đạt “cao”, Đạt “mắt buồn”), Nguyễn Thế Minh (29 tuổi, tự Minh “khùng”), Cao Phương Tâm (21 tuổi, tự “Bảo Em”), Lý Thành Tài (32 tuổi, tự Tèo “già”, tất cả cùng ngụ quận 4) cùng một số tên đàn em khác.

Hồ sơ trinh sát cho thấy, trong số đó “nổi” nhất là Minh “khùng” với “thành tích” có nhiều tiền án tiền sự về các tội trộm cắp, cướp giật, hủy hoại tài sản... Có thời gian, đối tượng này còn bị đưa đi điều trị tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 (TP. Biên Hòa, Đồng Nai). Sau khi trốn khỏi bệnh viện, đối tượng này tiếp tục tham gia 1 vụ đâm chém tại quận 3 và bỏ trốn. Đến vụ truy sát Dũng “đô” thì Minh “khùng” lại xuất hiện.

Theo kinh nghiệm nhiều năm phá án của một trinh sát, nguyên nhân mà Tư khai do Dũng “đô” nợ 35 triệu đồng từ cá độ bóng đá nên mới cho đàn em thanh toán là không thuyết phục. Phải với số tiền ăn thua khá lớn thì mới dẫn đến vụ thanh toán sặc mùi “xã hội đen” này.

Hiện cơ quan công an đang mở rộng vụ án để điều tra và truy bắt nhưng tên đồng phạm của Tư hiện đang bỏ trốn.

Trung Kiên