Khánh Hòa:

Lở đất vùi 9 công nhân, thiệt hại 50 tỉ đồng

Sau gần nửa tháng mưa lớn ròng rã, đêm 14 rạng sáng 15/12, nửa quả đồi với hàng trăm ngàn mét khối đất đá đã đổ ập xuống lán trại của 9 công nhân tham gia xây dựng tuyến đường nối Khánh Lê (thuộc huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa) với tỉnh Lâm Đồng.

Những công nhân này thuộc Công ty xây dựng công trình 515, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5).

 

Ngay sau khi tai nạn xảy ra tại Km 53+1150, đơn vị thi công đã huy động 10 xe đào và 80 công nhân tìm kiếm xác nạn nhân. Do thời tiết xấu và không có bãi đáp nên máy bay trực thăng cứu hộ đã không tiếp cận được nơi này.

 

Đến 12 giờ trưa ngày 16/12, đoàn tìm kiếm đã thấy 9 thi thể. Những nạn nhân thiệt mạng đã được khiêng bộ bằng võng hơn chục cây số về nơi khâm liệm lúc nửa đêm qua.

 

Tám nạn nhân cùng quê xã Thạch Quảng, H.Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa là: Đinh Công Tiến (sinh năm 1964), Đinh Công Hiệp (1967), Nguyễn Văn Lâm (1971), Nguyễn Văn Huynh (1978), Nguyễn Văn Hùng (1976), Bùi Văn Hội (1981), Đinh Công Hòa (1985), Hoàng Anh Chung (1988); nạn nhân thứ 9 là Vũ Văn Tường (1975), quê xã Hồng Minh, H.Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

 

Vào lúc 9 giờ 25 cùng ngày, cách nơi xảy ra tai nạn chừng 6 km, một vụ lở núi lớn khác đã vùi lấp toàn bộ trạm trộn bê tông cùng 100 tấn nhựa đường, 20 tấn dầu diezel, 4 xe chuyên dùng, 2 máy phát điện... trị giá khoảng 6 tỉ đồng.

 

Do vụ lở núi này xảy ra ban ngày nên 31 công nhân của trạm đã phát hiện sớm và thoát nạn. Sau hai vụ trên, Công ty Xây dựng công trình 515 đã đưa gần 200 công nhân về nơi an toàn.

 

Thiệt hại do sạt lở núi trên toàn tuyến đường ước tính khoảng 50 tỉ đồng.

 

Theo Thanh Niên