1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tiếp phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trốn cách ly

Trần Thanh Lan Anh

(Dân trí) - Công an Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung. Công an Vĩnh Long cũng phát hiện 1 người nhập cảnh trái phép từ Malaysia.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, qua công tác quản lý công dân địa phương xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Hải Dương vừa phát hiện 2 công dân nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc về địa phương không qua cách ly y tế tập trung.

Trường hợp thứ nhất là N.T.L. (sinh năm 1979, trú tại xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Ngày 23/12/2020, công dân L. nhập cảnh từ Trung Quốc trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch thuộc địa bàn tỉnh Cao Bằng. Khoảng 21h10 ngày 26/12/2020, L. đi taxi về nhà tại thôn Bến, xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh.

Trường hợp thứ hai là Đ.V.T. (sinh năm 1985, trú tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương). Ngày 24/12/2020, T. cùng khoảng hơn 10 người Việt Nam di chuyển từ Ma Cao (Trung Quốc) bằng xe ô tô 7 chỗ về đến biên giới Việt Nam, sau đó đi đường rừng vượt biên vào Việt Nam qua địa phận tỉnh Cao Bằng. Sau đó, công dân T. nhờ người dân địa phương gọi xe taxi tư nhân để chở về nhà tại xã Thống Nhất, huyện Gia Lộc.

Lực lượng chức năng cho biết, cả 2 trường hợp trên đều không qua cách ly y tế tập trung. Ngay sau khi nắm được thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng gồm phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Chí Linh, Công an huyện Gia Lộc phối hợp với cơ quan Y tế địa phương và các cơ quan chức năng đưa 2 công dân trên đi cách ly tập trung theo quy định; đồng thời hướng dẫn các trường hợp tiếp xúc gần với 2 công dân trên thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú để phòng chống dịch Covid-19.

Vĩnh Long: Một trường hợp nhập cảnh trái phép từ Malaysia

Theo báo cáo của Trung Tâm kiểm soát bệnh tật Vĩnh Long, người này được xác định là N.M.T. (24 tuổi, ngụ xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm).

Theo điều tra dịch tễ ban đầu, ngày 29/12, T. nhập cảnh về Việt Nam từ Malaysia bằng tàu cá tại Bến Cát Lở thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đi cùng có một số người khác.

Liên tiếp phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trốn cách ly - 1

Nơi cách ly đối tượng T. vừa nhập cảnh trái phép về quê từ Malaysia

Trên đường về người này đã đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người. Không đến địa phương khai báo y tế. Đến khi người dân phát hiện đối tượng T. về địa phương thì báo cáo chính quyền địa phương. Sau đó, khoảng 13 giờ ngày 30/12, ngành chức năng đến vận động và đưa T. vào cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ, huyện Vũng Liêm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm Với công an huyện Vũng Liêm thực hiện giám sát, điều tra thông tin dịch tễ và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi Viện Pasteur TP Hồ Chí Minh.