Thanh Hóa:

Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong

(Dân trí) - Ngày 13/3, trên địa bàn huyện Như Xuân và Triệu Sơn (Thanh Hóa) liên tiếp xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong.

Vào khoảng 13h25, ngày 13/3, tại km 600+830 đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Xuân Chính, xã Yên Lễ, huyện Như Xuân đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô con 7 chỗ mang BKS 36A-331.45, do anh Hà Văn Kỳ (SN 1986, trú tại ở xã Cát Tân, Như Xuân) điều khiển với xe ô tô khách giường nằm mang BKS 37B-020.10 do Trần Quang Hiếu (SN 1986, trú tại Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, Nghệ An) điều khiển.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong - 1
Hiện trường vụ tai nạn.

Cú va chạm mạnh khiến phần đầu của xe ô tô con bị bẹp dúm, xe khách cũng bị hư hỏng phần đầu. Hậu quả, anh Hà Văn Kỳ, tài xế xe con đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định, nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn giao thông do người điều khiển xe ô tô con đi không đúng phần đường, tông vào xe khách chạy ngược chiều.

Lực lượng CSGT, Công an huyện Như Xuân đã có mặt tại hiện trường để điều tiết, giải tỏa ách tắc giao thông, đồng thời tiến hành điều tra vụ việc theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Ở một diễn biến khác, vào khoảng 12h cùng ngày, tại km 34+500 quốc lộ 47, đoạn qua xóm 6, xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn đã xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Liên tiếp 2 vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong - 2
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 47.

Chiếc xe máy mang BKS 79C1 - 131.66 do ông Lê Huy Cường (SN 1962, trú tại xã Đông Khê, huyện Đông Sơn) điều khiển theo hướng Thọ Xuân - thành phố Thanh Hóa đã tông trực diện vào xe ô tô con mang BKS 299.50 do Trịnh Xuân Quyết (SN 1989, trú tại xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa) điều khiển, chạy theo hướng ngược lại.

Hậu quả, ông Cường tử vong tại chỗ, xe ô tô bị hư hỏng nặng phần đầu, xe máy cũng bị vỡ nát. Nhận được tin báo, Công an huyện Triệu Sơn đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Trần Lê