1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Liên tiếp 2 trẻ mầm non bị bạo hành, công an vào cuộc

Doãn Công

(Dân trí) - Liên tiếp trong ngày, mạng xã hội xôn xao bởi 2 vụ trẻ nghi bị bạo hành tại cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Ngày 7/3, thông tin từ UBND thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ và huyện Tuy Phước (Bình Định) cho hay, cơ quan công an cùng các đơn vị chức năng liên quan đang vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin 2 cháu bé nghi bị bạo hành tại các cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn.

Theo lãnh đạo UBND thị trấn Bình Dương, chính quyền đã nắm được thông tin sự việc bé 4 tuổi nghi bị bạo hành tại trường Mầm non tư thục Su Su.

Liên tiếp 2 trẻ mầm non bị bạo hành, công an vào cuộc - 1

Tài khoản Facebook T.T. chia sẻ thông tin lên mạng xã hội gây xôn xao dư luận (Ảnh chụp màn hình).

"Chúng tôi đang mời chủ cơ sở mầm non tư thục Su Su lên để làm việc. Khi nào có kết quả sẽ thông tin cụ thể", vị này cho biết.

Trước đó, ngày 6/3, tài khoản Facebook có tên T.T. chia sẻ bài viết với nội dung về việc một bé gái N.N.K.H. (4 tuổi) bị cô giáo tại một cơ sở mầm non tư thục ở thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ bạo hành.

Theo chị T. (dì ruột bé H.), chiều 5/3, gia đình phát hiện bàn chân bé H. có nhiều vết sưng, có mủ. Sau khi gặng hỏi, bé H. trả lời do bị cô giáo dùng đầu bút đâm vào chân.

Gia đình bé H. cũng cho biết, qua làm việc với cô giáo H.Nh. (chủ cơ sở Mầm non Su Su), cô Nh. thừa nhận và xin lỗi gia đình. Tuy nhiên, gia đình và cô Nh. vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Cũng trong ngày 6/3, tài khoản Facebook có tên H.T. chia sẻ bài viết về sau khi gia đình đến một cơ sở mầm non ở huyện Tuy Phước để đón con về nhà, phát hiện trên cơ thể con trai có nhiều vết bầm tím.

Liên tiếp 2 trẻ mầm non bị bạo hành, công an vào cuộc - 2

Tài khoản Facebook H.T. chia sẻ hình ảnh và nội dung một bé trai ở huyện Tuy Phước có nhiều vết bầm trên cơ thể nghi bị bạo hành (Ảnh chụp màn hình).

"Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước, phối hợp với các ban, ngành liên quan xác minh thông tin, giải quyết dứt điểm vụ việc; bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm và danh dự cho con tôi…", phụ huynh H.T. bức xúc.

Trước thông tin trên, lãnh đạo UBND huyện Tuy Phước cho biết, đã cử Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cùng các đơn vị cơ sở mầm non có liên quan đến thông tin tố cáo của phụ huynh bé trai nghi bị bạo hành để làm rõ sự việc.

Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Tuy Phước cũng cho biết, thông qua mạng xã hội đã nắm bắt vụ việc trên và đang phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc.