1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Trị:

Lên phương án sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng

(Dân trí) - Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng, ven sông suối, khu vực dễ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Chiều 4/9, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai - ông Trần Quang Hoài đã đi kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các khu vực xung yếu ở ven sông Thạch Hãn như: xã Triệu Thành, Triệu Long, Triệu Giang huyện Triệu Phong và thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.

Lên phương án sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng - 1
Lên phương án sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng - 2

Một số địa bàn bị cô lập phải dùng ca nô, thuyền để di chuyển.

Tại vùng đồng bằng huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, mực nước ở các sông đang lên nhanh, nhiều khu vực ven sông, xung yếu đã bị ngập.

Lên phương án sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng - 3

Nước sông Thạch Hãn lên nhanh.

Trước tình hình trên, tỉnh Quảng Trị đã có kế hoạch sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng, ven sông suối, khu vực dễ xảy ra lũ quét, sạt lở.

Nhiều địa phương tại Quảng Trị bị ngập sâu

Đến thời điểm này, huyện miền núi Đakrông và Hướng Hóa đã sơ tán gần 1.200 hộ với hơn 5.200 người dân đến nơi an toàn.

Lên phương án sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng - 4

Nhiều ngôi nhà bị ngập sâu trong nước lũ.

Mưa lũ từ 12h trưa nay, cơ quan chức năng đã tiến hành xả lũ qua hệ thống An Tiêm thuộc công trình thủy lợi Nam Thạch Hãn, trung bình 300 m3/giây.

Mưa lũ đang diễn biến phức tạp, mực nước đang lên nhanh, nhiều khu vực đồng bằng dễ bị chia cắt, nguy hiểm.

Lên phương án sơ tán hơn 11.300 người dân tại các vùng thấp trũng - 5

Các tuyến đường bị ngập sâu hơn 2m.

Đoàn công tác của Tổng cục phòng chống thiên tai yêu cầu tỉnh Quảng Trị cần có các phương án vận hành, đảm bảo an toàn hạ du các hồ chứa xuống cấp. Tăng cường lực lượng, đánh giá những nơi nguy cơ cao, xung yếu để sẵn sàng ứng phó. Địa phương cần dự trữ nhu yếu phẩm, kịp thời cung cấp đối với khu vực cô lập, chia cắt, nhất là địa bàn miền núi.

Đ. Đức