1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lấy 11.000 ha đất làm 96 sân golf

(Dân trí) - Chính phủ dự kiến đến năm 2020 sẽ có gần 11.000 ha được sử dụng để làm 96 sân golf. Việc phát triển sân golf không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu….

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trình bày trước Quốc hội Tờ trình về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia, chiều 21/3, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết, đến năm 2015 diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao có trên 21.400 ha, tăng gần 5.200 ha so với năm 2010. Trong đó có 9.270 ha đất làm sân golf với 58 sân golf thuộc 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đến năm 2020 sẽ có 46.810 ha, so với chỉ tiêu theo Nghị quyết của Quốc hội là 44.760 ha thì diện tích đất cơ sở thể dục - thể thao điều chỉnh tăng trên 2.000 ha. Trong số 46.810 ha đất cơ sở thể dục - thể thao, ông Quang cho biết sẽ có 10.980 ha thuộc 96 sân golf.

“Việc phát triển sân golf không sử dụng vào đất trồng lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà chủ yếu tại các khu vực đất có chất lượng kém, đất cát, đất chưa sử dụng tại các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu….”- Bộ trưởng Quang nói.

Ngoài ra, đến năm 2020 diện tích nhóm đất nông nghiệp sẽ có trên 27 triệu ha, tăng trên 306 nghìn ha so với Nghị quyết của Quốc hội.

Thẩm tra tờ trình của Chính phủ, ông Nguyễn Văn Giàu - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, hiện nay nguồn cung gạo trong nước đang dư thừa, thị trường xuất khẩu gạo bị thu hẹp do một số quốc gia là bạn hàng truyền thống nhập khẩu gạo của Việt Nam dần tự chủ được sản xuất lương thực.

Diện tích đất trồng lúa mà Chính phủ đề nghị chuyển mục đích sử dụng chủ yếu là phục vụ nhu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, đô thị, xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi cơ cấu cây trồng.

Theo ông Giàu, diện tích điều chỉnh giảm 52.000 ha đất trồng lúa, trong đó đất chuyên trồng lúa nước giảm gần 93.000 là diện tích đất thường xuyên bị hạn hán, nhiễm mặn, ngập lụt và đất bị thoái hóa sản xuất lúa kém hiệu quả so với các cây trồng khác nhất là chuyển sang nuôi trồng thủy sản, trồng cây lâu năm tại các vùng. Ví dụ như Đồng bằng sông Hồng giảm khoảng 19.000 ha tập trung tại các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên… Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung giảm khoảng 16.000 ha tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Thuận, Bình Thuận... Vùng Đông Nam Bộ giảm khoảng 21.000 ha tập trung tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương… Vùng Đồng bằng sông Cửu Long giảm khoảng 36.000 ha tập trung tại các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang…

Đối với diện tích 400.000 ha đất lúa chuyển sang trồng các loại cây hàng năm chủ yếu như sau ngô khoảng 150.000 ha, đậu tương, cây công nghiệp ngắn ngày khoảng 80.000 ha, trồng rau, hoa, cây cảnh khoảng 110.000 ha và kết hợp nuôi trồng thủy sản khoảng 50.000 ha… Diện tích chuyển đổi tại các vùng cụ thể như sau: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long khoảng 200 nghìn ha tập trung tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang; vùng Đồng bằng sông Hồng khoảng 80.000 ha tập trung tại các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội, Ninh Bình; vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung khoảng 90.000 ha tập trung tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định; vùng Đông Nam Bộ khoảng 30.000 ha tập trung tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu.

“Phần diện tích chuyển đổi phần lớn là diện tích thường xuyên bị hạn hán, xâm nhập mặn do chịu tác động của của biến đổi khí hậu, không thể tiếp tục trồng lúa hoặc trồng lúa hiệu quả thấp”- ông Giàu nói.

Với diện tích đất trồng lúa còn lại cùng với áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật thâm canh tăng vụ, nâng cao hệ số sử dụng đất, diện tích gieo trồng lúa dự kiến đạt trên 7 triệu ha, năng suất lúa bình quân hàng năm khoảng 60 tạ/ha, sản lượng đạt khoảng 42 triệu tấn/năm. “Với sản lượng này sẽ bảo đảm an ninh lương thực hiện tại, ngay cả khi dân số tăng và giữ ổn định ở mức 120 triệu dân trong tương lai. Với những lý do nêu trên, Ủy ban Kinh tế tán thành với đề xuất của Chính phủ về điều chỉnh diện tích đất trồng lúa và chuyển đổi cơ cấu cây trồng”- ông Giàu chốt lại.

Thế Kha