Hòa Bình:

Lật xe bồn, 7.000 lít xăng dầu tràn ra Quốc lộ 6

(Dân trí) - Xe bồn chở 16.000 lít xăng và dầu bị lật trên Quốc lộ 6 khiến 7.000 lít xăng, dầu tràn ra đường, gây nguy cơ cháy nổ và làm ách tắc giao thông nhiều giờ.

Khoảng 18h ngày 26/10, tại Km 79+660, dốc Cun, Quốc lộ 6 thuộc địa phận phường Chăm Mát, TP Hòa Bình xảy ra vụ lật xe bồn chở xăng, dầu.

Ghi nhận tại hiện trường, chiếc xe bồn biển kiểm soát 33H – 7793 thuộc Công ty PTS Hà Tây nằm nghiêng bên đường, cùng với đó là lượng xăng dầu lớn đổ tràn ra đường trên diện rộng.

Lật xe bồn, 7.000 lít xăng dầu tràn ra Quốc lộ 6 - 1

Hiện trường vụ lật xe khiến 7.000 lít xăng, dầu tràn ra đường

Sau khi xảy ra sự việc, do nguy cơ cháy nổ cao, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để đảm bảo an toàn. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã xử lý tạm thời bằng cách phun bọt chống cháy, nổ lên phương tiện và đoạn đường nơi xăng, dầu tràn ra. Đồng thời, hút lượng xăng, dầu còn trong xe sang phương tiện khác.

Theo cơ quan chức năng, chiếc xe bồn do tài xế Trần Minh Tiến, sinh năm 1981, thường trú tại Thường Tín, Hà Nội lưu thông hướng Kim Bôi - TP Hòa Bình đã bị mất lái, lao vào ta tuy dương rồi lật nghiêng. 

Khi đó, chiếc xe bồn chứa 16.000 lít xăng và dầu. Lượng xăng, dầu tràn ra đường khoảng 7.000 lít.

Lật xe bồn, 7.000 lít xăng dầu tràn ra Quốc lộ 6 - 2
Lật xe bồn, 7.000 lít xăng dầu tràn ra Quốc lộ 6 - 3

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường sự việc

Vụ tai nạn không gây thương vong về người nhưng làm ách tắc giao thông khu vực dốc Cun hơn trong hơn 2 giờ và làm nhiều người lo sợ về nguy cơ cháy nổ.

Nguyên nhân và thiệt hại cụ thể vụ tai nạn đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ.

Đàm Quang