1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM "khát" cây xanh

Đi mua chứng chỉ ở trung tâm tin học “ma”:

Lật tẩy các trung tâm “siêu liên kết”

(Dân trí) - Treo biển các trường đại học, tự xưng liên kết với nhiều trường và trung tâm khác để giải thích cho những tấm “bằng thật, học giả”, một số Trung tâm tin học tại Quảng Bình đang lộ dần bộ mặt giả danh để lừa học viên, làm ăn trái pháp luật.

Trung tâm “siêu liên kết”?!

Như Dân trí đã thông tin, Trung tâm tin học treo biển Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBK HN) có trụ sở tại 168 Trần Hưng Đạo - TP Đồng Hới (Quảng Bình) đã tổ chức đường dây làm chứng chỉ tin học, tiếng Anh để bán cho những ai có nhu cầu. Tuy nhiên, câu chuyện không dừng lại ở đó.

Ngoài tấm biển quy mô ghi tên ĐHBK HN, trên một tấm biển khác của Trung tâm này còn ghi một cái tên khá ậm ờ: “Đại học Khoa học”. Khi băn khoăn “Đại học Khoa học ở đây là Đại học Khoa học nào, ở đâu?”, PV chỉ nhận được câu trả lời không kém phần… ấm ớ. Trong nhiều lần “giao dịch”, có lúc Thảo và Hường khẳng định ngoài liên kết với ĐHBK HN, Trung tâm này còn liên kết với cả ĐH Khoa học, nhưng cũng có lúc bộ đôi này ậm ừ cho qua chuyện.
 
Lật tẩy các trung tâm “siêu liên kết”  - 1

Trung tâm này tuyên bố có liên kết với 4 đơn vị (Ảnh: H.K)

Một thông tin được Trung tâm này khẳng định như đinh đóng cột là Trung tâm liên kết với ĐHBK HN, nhưng khi PV đề nghị học và làm chứng chỉ của ĐHBK HN thì Trung tâm bảo… không có.

Ở Trung tâm này, chỉ có 2 loại chứng chỉ được bán ra là chứng chỉ ghi do Trung tâm tin học - Ngoại ngữ Công ty Cổ phần giáo dục Trường Công nghệ Kỹ thuật - Kinh tế đối ngoại cấp, và một loại chứng chỉ ghi của Trung tâm dạy nghề NGUYENDUY thuộc Tổng Cục Dạy nghề Việt Nam (có trụ sở tại TP Vinh - Nghệ An).

Các chứng chỉ này được tuyên bố là “hàng xịn”, là kết quả của việc liên kết với các Trung tâm nói trên và khi làm chứng chỉ, chỉ cần thủ thuật ghép lớp là những người mua bằng có thể yên tâm hoàn toàn về tấm “bằng thật, học giả” với đầy đủ hồ sơ học tập phòng khi có cơ quan chức năng thẩm định.

Như vậy, tính sơ sơ Trung tâm tin học này đã tuyên bố liên kết với 4 đơn vị. Không chỉ Trung tâm đang nói đến, theo tìm hiểu của PV và theo một nguồn tin chính thống từ cơ quan chức năng, trên địa bàn TP Đồng Hới còn khá nhiều Trung tâm tin học “ma” khác tồn tại dưới cái vỏ bọc “liên kết” ậm ờ như vậy.

Theo tìm hiểu của PV, hiện một số Trung tâm hoạt động “chui” đã “lách” quy định thí sinh tự do không cần học tại chỗ theo chương trình vẫn được dự kiểm tra cấp chứng chỉ nên đã bằng cách này cách khác ghép hồ sơ “ma” vào danh sách thí sinh rồi làm giả bài thi nhằm lấy chứng chỉ chứ không hề có sự liên kết chính thống nào.

Hé lộ dấu hiệu hoạt động chui, làm chứng chỉ “ma”

Trong quá trình tìm hiểu, chúng tôi nắm được nhiều chứng cứ cho thấy Trung tâm tin học xưng danh ĐHBK HN ở Quảng Bình chỉ là một Trung tâm “sống chui”, tức chưa hề được cấp phép hay được sự đồng ý của cơ quan chức năng.

Theo Sở GD-ĐT Quảng Bình, ngoài các Trung tâm GDTX cấp huyện được phép thành lập trung tâm ngoại ngữ - tin học theo chức năng, Sở này chỉ cấp phép cho 6 trung tâm, trong đó có 3 trung tâm tin học, 3 trung tâm ngoại ngữ - tin học. Trong số đó không có trung tâm nào xưng tên ĐHBK HN hay ĐH Khoa học.

Theo Quy chế ban hành kèm Quyết định 31/2007/QĐBGDĐT của Bộ GD-ĐT về Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học các việc thành lập chi nhánh của trung tâm thuộc trường ĐH, CĐ ngoài địa điểm của trường phải được sự chấp thuận của sở GD&ĐT sở tại. Nhưng Sở GD-ĐT Quảng Bình khẳng định chưa nhận được bất kỳ động thái nào từ phía ĐHBK HN hay trung tâm này xin phép mở chi nhánh, dù trung tâm xưng đã hoạt động 4 năm.

Cũng theo quy chế này, trung tâm tin học - ngoại ngữ có tư cách pháp nhân, có con dấu, có tài khoản riêng. Tuy nhiên, trong một số giấy tờ giao dịch của của Trung tâm này không hề có dấu tròn. Nhân viên giao dịch cũng không biết Giám đốc trung tâm là ai, chỉ biết “đây là trung tâm của chị Thảo”, tức người có tên Nguyễn Thị Thảo - xưng là “phụ trách trung tâm” mà Dân trí đã nhắc đến trong bài trước.

Hơn nữa, trung tâm xưng danh ĐHBK HN nhưng lại không cấp cho học viên chứng chỉ của trường ĐHBK HN; ghi tên Trung tâm tin học nhưng lại nhận đào tạo, cấp chứng chỉ tiếng Anh. Tất cả những việc làm này đều vi phạm quy chế của Bộ.

(Còn nữa)

Hồng Kỹ