1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tiền Giang:

Lập tổ kiểm định bờ kè hàng chục tỷ chưa xây xong đã sụp

(Dân trí) - Ông Trần Thanh Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, UBND tỉnh đã thành lập tổ kiểm định đánh giá sự cố nứt, sụp ở công trình bờ kè sông Bảo Định (Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho). Trước đó, công trình này mới hoàn thành 97%, chưa hoàn công đã xảy ra hiện tượng nứt, sụp.

Công trình bờ kè sông Bảo Định được xây dựng với chiều dài 602 m, tổng nguồn vốn 32,2 tỷ đồng. Ông Cao Văn Hóa, Phó Giám đốc sở NN&PTNT tỉnh Tiền Giang cho biết: “Khi công trình hoàn thành được 97% khối lượng thì xảy ra hiện tượng nứt, sụp. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo sở NN&PTNT cho ngưng ngay hoạt động thi công, đồng thời UBND tỉnh đã thành lập tổ đánh giá sự cố, kiểm định để làm căn cứ xử lý các bên”.

Bờ kè chưa hoàn thành đã sụp một đoạn dài
Bờ kè chưa hoàn thành đã sụp một đoạn dài

Theo đó, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ không bỏ ngân sách ra để khắc phục sự cố mà điều tra nguyên nhân xem lỗi thuộc về bên thiết kế hay thi công. Nếu bên nào có lỗi sẽ chịu trách nhiệm gia cố, khắc phục.

Một số đoạn nứt khá sâu
Một số đoạn nứt khá sâu

Trước đó, cuối tháng 5/2016, công trình bờ kè sông Bảo Định đã xuất hiện hiện tượng nứt, lún đất ở nhiều vị trí. Đến ngày 6/6 một đoạn kè đã sụp xuống sông. Nhiều người dân ở địa phương rất bức xúc cho rằng công trình thi công chất lượng không đảm bảo nên chuẩn bị hoàn thành đã bị hư hỏng.

Minh Giang