Quảng Nam:

Lập sở chỉ huy tiền phương cứu hộ 46 người bị vùi lấp ở Nam Trà My

Công Bính

(Dân trí) - Quảng Nam lên kế hoạch lập ngay sở chỉ huy tiền phương cứu hộ 46 nạn nhân mất tích do bị núi sạt lở vùi lấp ở xã Trà Leng và xã Trà Vân, huyện miền núi Nam Trà My.

Lập sở chỉ huy tiền phương cứu hộ 46 người bị vùi lấp ở Nam Trà My - 1

Nam Trà My xảy ra sự cố sạt lở đất, hàng chục người bị vùi lấp, lãnh đạo liên bộ/ngành họp khẩn trong đêm 28/10 để tìm giải pháp cứu hộ sớm, hiệu quả. 

23h tối 28/10, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam xác định kế hoạch lập ngay sở chỉ huy tiền phương cứu hộ  nạn nhân mất tích do bị núi sạt lở vùi lấp ở xã Trà Leng, huyện miền núi Quảng Nam.

Lập sở chỉ huy tiền phương cứu hộ 46 người bị vùi lấp ở Nam Trà My - 2

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam xác định kế hoạch lập sở chỉ huy tiền phương tại huyện Nam Trà My

Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến - Phó Tư lệnh Quân khu 5 - cho biết: 2h sáng mai sẽ hành quân lên hiện trường sự cố sạt lở núi khiến nhiều người mất tích. Tư lệnh Quân khu 5 sẽ vào trực tiếp chỉ huy công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo thông tin từ cuộc họp, có 45 người ở thôn 1 xã Trà Leng và 8 người ở thôn 1 xã Trà Vân mất tích.  Thông tin mới nhất lúc 23h đêm nay (28/10) là đã tìm thấy 7 thi thể.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho biết, chúng ta phải phối hợp nhịp nhàng để xử lý nhanh trong một vài ngày. "Cái này ngó đường đi thì khó vậy, chứ không phức tạp như Rào Trăng 3" - ông Bửu nói.

Lập sở chỉ huy tiền phương cứu hộ 46 người bị vùi lấp ở Nam Trà My - 3

Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam phát biểu tại cuộc họp

"Chúng ta cố gắng làm công tác trinh sát thật kỹ, thật tốt để tìm ra phương án tối ưu nhất, trên cơ sở chúng ta phải nắm bắt được đặc điểm địa hình trên đó trong điều kiện thời tiết có diễn biến phức tạp" - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao đổi ý kiến tại cuộc họp.

Vị chủ tịch Quảng Nam cũng yêu cầu các lực lượng tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng bộ đội Quân khu 5 cùng tiến hành cứu hộ cứu nạn. 

"Chốt lại" phương án, ông Lê Trí Thanh sẽ là người chịu trách nhiệm về phía tỉnh. Ông Hồ Quang Bửu là thường trực trong công tác tìm kiếm các nạn nhân đang được cho là mất tích. Và 2h sáng mai (29/10),  lực lượng chức năng sẽ hành quân đến hiện trường của sự cố sạt lở, vùi lấp hơn 50 nạn nhân ở xã Trà Leng - Nam Trà My để triển khai những giải pháp cứu hộ, cứu nạn.

Như dân trí đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có công điện về việc cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Nội dung công điện như sau: Tối ngày 28/10/2020, tại thôn 1 xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp nhiều người dân.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Uỷ ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân khu 5, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các lực lượng liên quan tập trung bằng mọi biện pháp cần thiết để khẩn trương cứu hộ, cứu nạn những người bị vùi lấp, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ.