Lập kho lưu trữ ADN, ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ vô danh

(Dân trí) - Theo kế hoạch triển khai thực hiện Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đến năm 2015, cả nước sẽ xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân để phục vụ việc đối chiếu, xác định danh tính.

Với tư cách là Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 150 năm 2013 của Thủ tướng phê duyệt Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.  

Mục đích của kế hoạch là phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành và các tổ chức có liên quan; tổ chức thực hiện thống nhất, đẩy nhanh tiến độ, hiệu quả công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường công tác quản lý mộ và nghĩa trang liệt sĩ.
Cả nước hiện còn 300.000 liệt sĩ đang còn thiếu thông tin, đã quy tập trong 3.000 nghĩa trang.
Cả nước hiện còn 300.000 liệt sĩ đang còn thiếu thông tin, đã quy tập trong 3.000 nghĩa trang.

Theo đó, từ năm 2014 trở đi, các cơ quan chức năng sẽ tổ chức lực lượng lấy mẫu sinh phẩm hài cốt và thân nhân liệt sĩ tập trung để phục vụ giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ. Giai đoạn sau, các cơ quan chức năng sẽ thu thập, kết nối, xử lý thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; tổ chức thông báo, thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Đến năm 2015, kế hoạch của Ban Chỉ đạo nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ sẽ tập trung thực hiện nâng cao 3 cơ sở giám định là Viện Công nghệ sinh học, Viện Kỹ thuật hóa sinh và tài liệu nghiệp vụ, Viện Pháp y quân đội để phục vụ việc lập kho lưu trữ ADN, ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân.

Các cơ quan chức năng sẽ tập trung điều tra, thống kê, tổng  hợp, cập nhật, bổ sung thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; hoàn thành xây dựng phần mềm và hệ cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ.

Cùng với những nhiệm vụ này, các cơ quan sẽ thực hiện giám định ADN xác định hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ mới được quy tập và lấy mẫu sinh phẩm thân nhân tại các địa phương thực hiện phân tích ADN và lưu giữ tại ngân hàng gen; xây dựng ngân hàng gen hài cốt liệt sĩ và thân nhân để phục vụ so sánh, đối chiếu xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

P.Thảo