1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lập đoàn liên ngành điều tra vụ đồ vật liên tiếp tự cháy

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã lập đoàn liên ngành điều tra, xác định nguyên nhân gây cháy liên tiếp tại nhà ông Nguyễn Hoài Thanh (xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ) khiến dân hoang mang.

Chiều ngày 2/4, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Quốc Thành - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ  (KH&CN) Nghệ An - cho biết, ngày 2/4, Sở nhận được báo cáo của UBND huyện Tân Kỳ về hiện tượng các đồ vật trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh tự bốc cháy. Tuy nhiên, phía huyện không đủ điều kiện phân tích, tìm ra nguyên nhân các vụ tự cháy này. Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ vụ việc và Sở đã tiến hành lập đoàn liên ngành gồm cảnh sát PCCC (Công an Nghệ An), phòng Công nghệ (Sở KH&CN), Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng… phối hợp tìm hiểu, xác định nguyên nhân gây cháy.

Lập đoàn liên ngành điều tra vụ đồ vật liên tiếp tự cháy
Đoàn liên ngành các cơ quan chức năng Nghệ An sẽ khảo sát, đánh giá hiện tượng các đồ vật tự cháy tại nhà ông Thanh

“Thời gian qua, trên cả nước cũng xuất hiện các hiện tượng tự cháy và đều đã được giải thích. Rất có thể có ai đó cố tình đốt, tạo hiện trường giả; hoặc một hiện tượng thiên nhiên do có một chất hóa học nào đó từ dưới đất bốc lên độ cao đó gây cháy. Muốn biết câu trả lời chính xác phải có thiết bị khảo sát, nghiên cứu”, ông Thành cho hay.

Cũng theo ông Thành, những ngày tới, đoàn liên ngành sẽ tiến hành khảo sát, đo đạc, đánh giá các thông số môi trường lấy các mẫu đất, nước, không khí, mẫu các vật bị cháytại gia đình ông Thanh để phân tích.

Lập đoàn liên ngành điều tra vụ đồ vật liên tiếp tự cháy
Hai ngày sau khi xảy ra các vụ đồ vật tự cháy, gia đình ông Thanh và người dân địa phương vẫn chưa hết hoang mang

Ông Tạ Quang Tính - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc - cho hay, qua hai ngày theo dõi (ngày 1 - 2/4) không thấy đồ vật trong nhà ông Nguyễn Hoài Thanh bị cháy nữa. “Hiện tại, mặc dù không xảy ra các vụ cháy nữa nhưng gia đình ông Thanh vẫn đang tạm ở ngoài sân chứ chưa dám vào ở trong nhà, chờ kết luận chính thức của các nhà chuyên môn”, ông Tính nói. 

Cho đến thời điểm này, cả gia đình ông Thanh vẫn chưa dám vào trong nhà ở
Cho đến thời điểm này, cả gia đình ông Thanh vẫn chưa dám vào trong nhà ở

Như Dân trí đưa tin, trong hai ngày 30 - 31/3, tại gia đình ông Nguyễn Hoài Thanh đã xảy ra tổng cộng 33 vụ cháy nhỏ lẻ các đồ vật để trong nhà. Các đám lửa bùng phát bất ngờ cao khoảng 1 gang tay và bốc mùi khét khó chịu.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa