Lão nông rút hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19

Đức Văn

(Dân trí) - Một gia đình lão nông ở huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) đã rút hơn 1 tỷ đồng tiền tiết kiệm từ ngân hàng để ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19.

Thông tin từ UBMTTQ tỉnh Thái Bình cho biết, sáng ngày 25/8, ông Trần Mạnh Đảo (SN 1953), ở thôn Song Thủy, xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, đã trao số tiền 1 tỷ đồng để ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Bình. Đây là số tiền lớn nhất mà UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình nhận được từ góc độ cá nhân và gia đình ủng hộ vào Quỹ này.

Lão nông rút hơn 1 tỷ đồng tiết kiệm ủng hộ quỹ phòng chống Covid-19 - 1

Ông Trần Mạnh Đảo (bên trái ảnh) ủng hộ 1 tỷ đồng vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thái Bình.

Ngoài số tiền 1 tỷ đồng ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông qua UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình, gia đình ông Trần Mạnh Đảo còn ủng hộ 100 triệu đồng và 50 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của huyện và của xã Vũ Tiến.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thái Bình cho biết, bản ông thân cũng rất bất ngờ vì số tiền hơn 1 tỷ đồng đối với một gia đình làm nông nghiệp là rất lớn. Theo ông Giang, việc ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của gia đình ông Đảo là việc làm ý nghĩa, thiết thực, rất đáng trân trọng, cần được lan tỏa.

Ông Trần Mạnh Đảo cho biết, số tiền hơn 1 tỷ đồng ủng hộ vào Quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, là tiền từ nguồn tiết kiệm gửi ngân hàng để lấy lãi phục vụ cho sinh hoạt hàng tháng. Đây là số tiền ông Đảo dành dụm được lúc còn trong độ tuổi lao động và cả tiền con cháu biếu ông bà dưỡng già.

Ông Đảo cho hay: "Tôi chỉ là người dân bình thường, tuổi trẻ cũng vất vả làm lụng, tích góp được chút tiền để dưỡng già, nhưng dịch Covid-19 khốc liệt quá, để chống dịch, rất cần sự ủng hộ của người dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ và các tổ chức đoàn thể, gia đình tôi cũng muốn đóng góp phần nhỏ bé vào công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trước khi ủng hộ số tiền này, tôi cũng đã bàn với gia đình và được sự nhất trí cao. 4 người con của tôi đang làm ăn xa cũng rất ủng hộ bố nên đã gửi thêm tiền về góp sức".

Ông Đảo mong muốn thông qua việc làm của gia đình sẽ khích lệ nhiều người khác, người có ít góp ít, người có nhiều góp nhiều, để tạo nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, đối phó với dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.