1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lào Cai nắng nóng 39,5 độ C, cao nhất cùng kỳ kể từ năm 1978

Phạm Ngọc Triển

(Dân trí) - Vào những ngày đầu tháng 8/2021, ngành khí tượng thủy văn Lào Cai ghi nhận đợt nắng nóng kéo dài bất thường tại thành phố Lào Cai, nhiệt độ tăng lên mức "kỷ lục" 39,5 độ C.

Lào Cai nắng nóng 39,5 độ C, cao nhất cùng kỳ kể từ năm 1978 - 1

Nhiệt độ thành phố Lào Cai đạt mức kỷ lục 39,5 độ C, cao nhất cùng kỳ tính từ năm 1978.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, đây là lần thứ 2 chuỗi số liệu quan trắc thu thập được từ năm 1956 đến nay ghi nhận mức nhiệt độ cao như vậy tại Lào Cai. Người dân các khu vực vùng thấp của Lào Cai "choáng váng" với nền nhiệt độ tăng cao. Trước đó, nhiệt độ cao nhất quan trắc ở thành phố Lào Cai đạt mức lịch sử 40 độ C xuất hiện vào ngày 17/8/1978. 

Ngày 5 và 6/8, vùng áp thấp nóng phía Tây ảnh hưởng đến tỉnh Lào Cai đạt ngưỡng cực đại, khiến nhiệt độ các khu vực tăng lên mức cao nhất trong đợt nắng nóng này. Lúc 19h ngày 6/8, Trạm khí tượng thành phố Lào Cai quan trắc được nền nhiệt độ lên tới 39,5 độ C. 

Lý giải về nguyên nhân xảy ra đợt nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao "kỷ lục", kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho rằng do tác động mạnh của vùng áp thấp nóng phía Tây, kết hợp với hoàn lưu xa cơn bão số 4 (bão Lupit) hoạt động ở phía Bắc khu vực Bắc biển Đông.

Sau đó bão đổ bộ vào tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến (Trung Quốc), hút độ ẩm, mây từ khu vực phía Bắc tập trung vào hoàn lưu của bão; gây ra hiệu ứng gió Tây Bắc đến Tây ở tầng thấp và trên cao, khiến Bắc Bộ thời gian qua rất nóng và khô.

Theo đó, cơn bão này hoạt động dài ngày thì nắng nóng ở miền Bắc cũng kéo dài theo, bão càng mạnh thì độ phân kỳ càng lớn, nhiệt độ nắng nóng càng cao. Ngoài ra, việc đô thị hóa nhanh chóng, cây xanh ít cũng góp phần làm tăng nhiệt độ.

Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây có cường độ ổn định. Trong khi đó, bão Lupit trên đất liền Trung Quốc đang suy yếu. Theo đó, nắng nóng ở miền Bắc và Lào Cai có xu thế giảm dần và đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 9/8 rồi chấm dứt.

Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân cần chú ý các biện pháp chống nắng để đảm bảo sức khỏe; các địa phương cũng chú trọng công tác phòng cháy nổ.