Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ

(Dân trí) - Nhân kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), Đoàn lãnh đạo TPHCM do bà Nguyễn Thị Lệ - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM, làm trưởng đoàn đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.

Đúng 7h sáng 26/4, bà Nguyễn Thị Lệ cùng lãnh đạo các sở ban ngàn thành phố, ban chỉ huy quân khu 4, quân khu 7 đã đến dâng hoa, thắp hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố (quận Thủ Đức, TPHCM).

Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 1

Lãnh đạo TPHCM viếng nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 2

Giành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ.

Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 3

Dâng hoa tại tượng đài liệt sĩ

Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm, đoàn đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ viếng, đoàn chia nhau thắp hương khắp các phần mộ liệt sĩ.

Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 4

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dâng hương ở tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 5
Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 6

Thắp cho các đồng đội, tiền bối đã ngã xuống 1 nén nhang

Đây là hoạt động truyền thống hàng năm của thành phố nhằm tri ân công lao của các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, tri ân những cống hiến to lớn của các thế hệ lãnh đạo thành phố, các bậc lão thành cách mạng đã yên nghỉ.

Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 7
Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 8
Lãnh đạo TPHCM viếng các anh hùng liệt sĩ - 9


Lâm Oanh - Phạm Nguyễn