1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lãnh đạo công ty thoát nước “dự báo” số điểm ngập úng

(Dân trí) - Theo Cty thoát nước Hà Nội, việc 151 tuyến phố đã, đang và chuẩn bị thi công cải tạo chỉnh trang sẽ làm giảm khả năng thu nước khi có mưa. Cũng theo Cty này, nếu mưa lớn xảy ra, trên địa bàn Tp sẽ xuất hiện 25 điểm ngập úng.

Cty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước Hà Nội tiếp tục dự báo, năm này thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường.

Trong khi đó, theo Cty này, các công trình đường giao thông và các dự án xây dựng lớn đang triển khai đồng loạt như dự án đường vành đai III, dự án Công viên Yên Sở, đường dẫn cầu Thanh Trì… đã ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành hệ thống thoát nước.

Chưa hết, Tổng Giám đốc Cty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước một thành viên thoát nước Hà Nội, ông Nguyễn Lê còn cho rằng, với 151 tuyến phố đã, đang và chuẩn bị thi công cải tạo chỉnh trang hè rãnh, hạ ngầm kỹ thuật với 12 chủ đầu tư và hơn 20 đơn vị thi công khác nhau… cũng làm giảm khả năng thu nước khi có mưa.
Lãnh đạo công ty thoát nước “dự báo” số điểm ngập úng - 1
Cứ đến mùa mưa, người dân Hà Nội lại có dịp... bì bõm (Ảnh: Tiến Nguyên)

Về bản thân hệ thống thoát nước, một loạt hạng mục đã có thể phục vụ thoát nước, song tới thời điểm này vẫn chưa thu dọn phế thải, đập chặn trong lòng cống như cống Hào Nam - Yên Lãng; cống hóa mương Chẹm - Xã Đàn; cống trên đường Khuất Duy Tiến, Ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi…

Cty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, Cty đã đầu tư chế tạo xe bơm di động 1.000 m3/h để cơ động giải quyết các khu vực trũng cục bộ.

Trước nỗi lo của năm diễn ra các sự kiện lớn trên địa bàn, ông Nguyễn Lê “hứa”, Cty cố gắng đảm bảo mùa mưa năm nay sẽ thoát nước nhanh với trận mưa có cường độ 172mm/2/ngày tại khu vực được cải tạo theo dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn I và giảm thiểu các điểm úng ở khu vực khác.

Theo lãnh đạo Cty này, trong trường hợp mưa lớn, khu vực nội đô còn khoảng 25 điểm ngập úng. Trong số này, 13 điểm đã được công ty đề xuất giải quyết, bắt đầu thực hiện từ cuối năm 2010.

Lãnh đạo Công ty cũng cho biết, sẽ phối hợp chặt chẽ với các dự án đang thi công để cải thiện tình trạng ngập úng tại một số điểm như Khuất Duy Tiên - Nguyễn Trãi; Quốc Tử Giám…

Đối với các tuyến phố như Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ, phố Nguyễn Thái Học, Tạ Quang Bửu công ty sẽ đầu tư, cải tạo, xây dựng hệ thống thoát nước bằng nguồn vốn của TP và dự kiến trong quý III năm nay sẽ hoàn thành.

Công ty này dự kiến, tới 30/6 này sẽ hoàn thành hơn 50% kế hoạch nạo vét toàn hệ thống như các tuyến sông chính, trạm bơm như: sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu…

Cty TNHH Nhà nước một thành viên thoát nước một thành viên thoát nước Hà Nội cũng cho biết, với các ngày lễ lớn trong năm nay, Cty đã lên phương án thoát nước cụ thể cho từng ngày, nếu có mưa lớn.
 
Kim Tân