TPHCM:

Làng hoa khoe sắc chờ Tết

(Dân trí) - Chỉ còn 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, hàng trăm hộ nông dân trồng hoa ở quận 12 (TPHCM) đang tất bật chăm sóc những vườn hoa cúc, hướng dương, vạn thọ… để kịp cung ứng ra thị trường Tết năm nay.

Ghi nhận của PV Dân trí, đến thời điểm hiện tại, một số thương lái đã ra vào xem và hỏi mua hoa phục vụ Tết. Các nhà vườn cho biết, do thời tiết năm nay không thuận lợi nên nhiều ruộng hoa cúc bị mất mùa.

Theo dự báo của các nhà vườn, giá hoa năm nay sẽ đồng loạt tăng từ 10 – 20% so với năm 2016.

Chị Huỳnh Ngọc Bích (ngụ quận Gò Vấp), người có 20 năm trồng hoa ở phường Thới An, quận 12 cho biết, năm nay gia đình chị trồng hơn 20.000 chậu hoa cúc Đà Lạt để cung ứng ra thị trường Tết Nguyên đán 2017.

Mặc dù thời tiết thất thường, nhiều hộ trồng hoa bị thất thu nhưng bằng kinh nghiệm nên ruộng hoa cúc của gia đình chị Bích nở khá đều và được đánh giá là đẹp.

Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 1
Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 2
Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 3
Người trồng hoa tất bật chăm sóc những luống hoa trước ngày xuất bán
Người trồng hoa tất bật chăm sóc những luống hoa trước ngày xuất bán
Ruộng hoa cúc của gia đình chị Huỳnh Ngọc Bích nở khá đều và được đánh giá là đẹp nên có rất nhiều thương lái đến hỏi mua
Ruộng hoa cúc của gia đình chị Huỳnh Ngọc Bích nở khá đều và được đánh giá là đẹp nên có rất nhiều thương lái đến hỏi mua
Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 6
Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 7
Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 8

Năm nay làng hoa quận 12 đưa vào trồng nhiều loại hoa mới như hướng dương, cát tường.... để đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày càng phong phú của người dân.

Năm nay làng hoa quận 12 đưa vào trồng nhiều loại hoa mới như hướng dương, cát tường.... để đáp ứng nhu cầu chơi hoa ngày càng phong phú của người dân.

Đình Thảo

Làng hoa khoe sắc chờ Tết - 10