1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Gia Lai:

Làng đu dây qua suối: Di dân đi nơi khác

(Dân trí) - Ngày 25/9, ông Nguyễn Hữu Quế- Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Gia Lai cho biết, Sở đã có báo cáo vụ việc người dân đu dây qua suối ở xã Ia Dom (Đức Cơ, Gia Lai) lên UBND tỉnh.

Trước đó, Sở GTVT đã làm việc với 6 cơ quan, ban ngành có liên quan và đã đi đến thống nhất: chính quyền địa phương sẽ di dời toàn bộ người dân đang sống bên khu vực đất lâm trường sang phía bên này cáp treo; bố trí chỗ ở mới tạm thời cho các hộ gia đình, nếu có điều kiện thì sẽ cấp đất cho các hộ dân ở ổn định, không để việc học tập của các em học sinh bị gián đoạn… Đồng thời tháo dỡ cáp treo để tránh việc người dân đu dây cáp qua suối gặp nguy hiểm.

Theo ông Quế, qua khảo sát thì phía các hộ dân đang ở bên kia suối là đất lâm nghiệp thuộc lâm phần Ban quản lý Rừng phòng hộ Đức Cơ xã Ia Dom, chỉ có 14 hộ dân đang sinh sống để làm thuê.

 

Những hộ dân đu dây qua suối sẽ được bố trí chỗ ở mới phía bên này suối
Những hộ dân đu dây qua suối sẽ được bố trí chỗ ở mới phía bên này suối

Đây không phải là khu dân cư, theo quy định thì chỉ được làm cầu khi địa điểm là từ thôn này bắc sang thôn kia, từ xã bắc qua thôn, nên không đảm bảo tiêu chí xây dựng cầu dân sinh của Bộ GTVT và Trung ương đoàn.

Mặt khác, qua khảo sát thì đường đi lại ở đây rất dốc, nên có làm cầu treo thì mưa lớn người dân cũng không thể đi lại bằng cầu được vì nước lớn sẽ ngập hết đường. Để làm cầu khu vực này số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng vì phải tốn nhiều tiền làm đường.

Ngoài ra, các hộ dân trên cũng cho biết, khi mưa lớn, nước không chỉ ngập đường mà còn ngập cả lều trại họ đang ở nên việc ở khu đất lâm trường cũng có nhiều nguy hiểm.

Thiên Thư