1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Làng Đại học Đà Nẵng "treo" 27 năm nằm trong phân khu Đổi mới sáng tạo

Hoài Sơn

(Dân trí) - Theo quy hoạch, làng Đại học Đà Nẵng nằm giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam là khu vực chức năng đặc trưng, trung tâm giáo dục, nghiên cứu khoa học.

Ngày 16/9, UBND thành phố Đà Nẵng đã chính thức phê duyệt quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo với tỷ lệ 1/2000.

Phân khu này nằm trên địa bàn các phường Hòa Quý, Hòa Hải (quận Ngũ Hành Sơn), Hòa Xuân, Khuê Trung, Hòa Thọ Tây, Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) và các xã Hòa Châu, Hòa Phước, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), với tổng diện tích khoảng 3.770ha.

Làng Đại học Đà Nẵng treo 27 năm nằm trong phân khu Đổi mới sáng tạo - 1

Khu vực Làng Đại học Đà Nẵng sẽ nằm ở khu trung tâm của Phân khu Đổi mới sáng tạo (Ảnh: Hoài Sơn).

Điểm nhấn của phân khu quy hoạch là cửa ngõ phía nam thành phố, nằm tại vị trí nút giao Quốc lộ 1A và đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, giáp ranh địa phận tỉnh Quảng Nam.

Khu vực Làng Đại học Đà Nẵng, nằm ở vị trí giáp ranh giữa Đà Nẵng và Quảng Nam, được quy hoạch thành khu chức năng đặc trưng, trung tâm giáo dục đào tạo, và nghiên cứu khoa học đa ngành, đa lĩnh vực theo hướng đô thị thông minh và đô thị xanh.

Trong đó, khu trung tâm sẽ là nơi điều hành các hoạt động của khu đại học, cùng các công trình dịch vụ công cộng và tiện ích chung.

Các khu vực chức năng bao gồm khuôn viên các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu, trung tâm khởi nghiệp, khu văn phòng làm việc, ký túc xá và nhà ở thương mại, tất cả sẽ được tích hợp vào khuôn viên các trường đại học.

Khu vực trung tâm phân khu nghiên cứu tiếp giáp với các trục đường Trần Đại Nghĩa, Võ Chí Công, Mai Đăng Chơn, Mân Quang, sông Cái và ranh giới hành chính Đà Nẵng - Quảng Nam, với diện tích khoảng 696ha.

Làng Đại học Đà Nẵng treo 27 năm nằm trong phân khu Đổi mới sáng tạo - 2

Những hộ dân tại Đà Nẵng đã được giải phóng mặt bằng tại dự án Làng Đại học Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Quy hoạch phân khu Đổi mới sáng tạo ưu tiên triển khai xây dựng mới và nâng cấp các tuyến giao thông chính trong phân khu, các nút giao thông khác mức, cùng hệ thống các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật nhằm tăng cường liên kết giữa các khu vực.

Đồng thời, ưu tiên đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm như khu đô thị Làng Đại học, khu đô thị ven sông phía tây nam nhà máy nước Cầu Đỏ, và dự án không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân.

Theo quy hoạch, đến năm 2030, quy mô dân số khu vực này dự kiến khoảng 233.000 người.

Khu vực này sẽ được phát triển thành trung tâm đào tạo gắn với khu đô thị đại học, trung tâm đổi mới sáng tạo, công viên phần mềm và bổ sung trung tâm y tế cấp vùng.

Khu vực sẽ được kết nối bằng hai hành lang chính gồm hành lang đổi mới (kết nối các trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao) và hành lang tri thức (kết nối các trường đại học và các trung tâm khởi nghiệp, sáng tạo).

Dự án Làng Đại học Đà Nẵng được Chính phủ phê duyệt quy hoạch từ năm 1997, với tổng diện tích 300ha, trong đó Quảng Nam chiếm 190ha và Đà Nẵng hơn 110ha.

Do nhiều nguyên nhân, dự án đã chậm triển khai suốt một thời gian dài, dẫn đến tình trạng quy hoạch "treo", ảnh hưởng đến đời sống của người dân trong vùng quy hoạch dự án.