Lần đầu chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao về giải pháp phòng chống tham nhũng

Hoài Thu

(Dân trí) - Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành trọn một ngày để chất vấn hai Bộ trưởng Tài chính và Ngoại giao. Trong đó, lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ, Bộ trưởng Ngoại giao trả lời chất vấn.

Sáng 14/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 31 để cho ý kiến, xem xét và quyết định nhiều nội dung quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết phiên họp dự kiến diễn ra trong 3,5 ngày, cho ý kiến và xem xét 3 nhóm vấn đề.

Về nhóm công tác lập pháp, ông Huệ cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý 7 dự án luật trước khi xin ý kiến hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và trình Quốc hội thông qua, gồm: Luật Thủ đô sửa đổi; Luật Tổ chức Tòa án nhân dân sửa đổi; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản; Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

Lần đầu chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao về giải pháp phòng chống tham nhũng - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Như vậy, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, sau phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành việc xem xét, cho ý kiến 9 dự án luật dự kiến thông qua tại kỳ họp thứ 7 tới.

"Có thể thấy tiến độ chuẩn bị các dự án luật của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan hữu quan tích cực hơn, sớm hơn so với trước đây", theo lời ông Huệ.

Ông cho biết thêm các dự án luật lần này đều được các phó chủ tịch Quốc hội phụ trách ngành, lĩnh vực cùng cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra làm việc kỹ lưỡng, nhiều vòng, nhiều lần, tiếp thu tối đa ý kiến của đại biểu Quốc hội, chuyên gia nhà khoa học, có chỉnh lý bổ sung nhiều nội dung cơ bản.

Trong đó, dự án Luật Thủ đô sửa đổi được Phó Chủ tịch Quốc hội  Nguyễn Khắc Định phụ trách lĩnh vực họp nhiều lần, mới đây Đảng đoàn Quốc hội cũng đã làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội. Đến nay dự án này được hoàn thiện thêm một bước nữa.

"Đây là dự án luật đặc biệt quan trọng, không chỉ có ý nghĩa với sự phát triển nhanh, bền vững của thủ đô mà với cả nước, đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết sức quan tâm, đóng góp cả về nội dung, bố cục", ông Huệ nhấn mạnh thời gian không nhiều nên cần cố gắng đóng góp ý kiến để dự án luật có chất lượng tốt nhất.

Lần đầu chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao về giải pháp phòng chống tham nhũng - 2

Toàn cảnh phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhóm vấn đề thứ hai, theo ông Huệ, là xem xét, quyết định việc thành lập sắp xếp một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang.

Theo công tác thường niên, phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến vào công tác dân nguyện tháng 2.

Nhóm vấn đề thứ ba Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề cập là chất vấn và trả lời chất vấn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến dành trọn ngày 18/3 cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn với 2 nhóm vấn đề.

Một là nhóm vấn đề thuộc vấn đề tài chính, tập trung vào nội dung: công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm; hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty dịch vụ liên quan tài chính như cá cược, casino; thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, phòng chống buôn lậu; công tác quản lý giá, danh mục hàng hóa do Nhà nước định giá…

Người chịu trách nhiệm trả lời chính trong nhóm lĩnh vực này là Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc.

Nhóm vấn đề thứ hai sẽ được đem ra chất vấn thuộc lĩnh vực ngoại giao, tập trung vào nhiều nội dung.

Lần đầu chất vấn Bộ trưởng Ngoại giao về giải pháp phòng chống tham nhũng - 3

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ lần đầu trả lời chất vấn trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Nguyễn).

Thứ nhất là công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài, tình trạng vi phạm của công dân Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; bảo vệ quyền là lợi ích hợp pháp cho công dân Việt Nam.

Hai là thực trạng triển khai các hoạt động song phương, đa phương và giải pháp thúc đẩy thực hiện các hoạt động hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư.

Ba là hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch Việt Nam với thế giới; thủ tục nhập cảnh của công dân các nước vào Việt Nam.

Bốn là công tác quản lý sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy ngành ngoại giao.

Năm là giải pháp tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong lĩnh vực ngoại giao.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn là người chịu trách nhiệm trả lời chính cho các nhóm lĩnh vực này.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Ngoại giao trả lời chất vấn.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hoạt động chất vấn sẽ được phát thanh, tường thuật trực tiếp và có sự tham gia của một số phó thủ tướng cùng các bộ ngành liên quan. Quốc hội và Chính phủ cũng dự kiến họp để chuẩn bị riêng cho nội dung chất vấn này.