Hưng Yên:
“Lấn cấn” xử lý vụ cán bộ xã giả hồ sơ thương binh
(Dân trí) - Việc các cơ quan chức năng huyện Khoái Châu còn “lấn cấn” chưa đưa ra hình thức xử lý sai phạm đối với 2 ông Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến sử dụng Giấy chứng nhận thương binh giả khiến dư luận rất bức xúc.
Sau khi bài báo đăng, chúng tôi trở lại Khoái Châu để tiếp tục tìm hiểu sự việc. Ông Đào Hải Ngọc, Chánh Thanh tra huyện Khoái Châu cho biết: Sau khi sự việc được kết luận, cả ông Phạm Văn Sỹ, Chủ tịch và ông Bùi Huy Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Tiến đều có đơn xin thôi không đảm nhận chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch nữa.
Nhưng những chức danh này lại do HĐND bầu, khi lấy biểu quyết của đại biểu HĐND xã Hồng Tiến chỉ có 6/24 phiếu đồng ý miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch và Phó chủ tịch UBND xã Hồng Tiến đối với ông Sỹ và ông Hà.
“Chính vì vậy, Huyện uỷ, UBND huyện Khoái Châu đang “vướng” trong việc ra quyết định bãi miễn chức danh đối với hai cán bộ mắc sai phạm này” - ông Ngọc khẳng định.
Về ý kiến trên của ông Ngọc, Luật sư Bùi Phương Lan (Văn phòng Luật sư Phạm Hồng Hải) và cộng sự cho rằng chưa thoả đáng.
Luật sư Lan bày tỏ quan điểm: Hành vi của ông Sỹ và ông Hà được Cơ quan CSĐT Công an huyện Khoái Châu kết luận là sử dụng Giấy chứng nhận thương binh giả. Hành vi này phải được xem xét để xử lý theo tội danh: Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 267 Bộ luật hình sự.
Cụ thể: “Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu, giấy tờ đó nhằm lừa dối cơ quan, tổ chức hoặc công dân, thì bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.
Nói về những sai phạm của ông Phạm Văn Sỹ, trong công văn số 40, ngày 23/10/2004, UBND huyện Khoái Châu đã cảnh cáo đối với vị chủ tịch này vì những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản tại địa phương.
Việc các cơ quan chức năng huyện Khoái Châu còn “lấn cấn” chưa đưa ra hình thức xử lý sai phạm đối với ông Sỹ, ông Hà khiến dư luận ở xã Hồng Tiến rất bức xúc. Trong đơn thư gửi đến Dân trí, nhiều người dân cho rằng đây là cách mà Huyện uỷ, UBND huyện Khoái Châu bao che cho sai phạm của cán bộ cấp dưới?
Vũ Văn Tiến