1. Dòng sự kiện:
  2. Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV
  3. 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Làm rõ vụ đốn hạ gỗ trong rừng đặc dụng thuộc di tích đền Bà Triệu

Thanh Tùng

(Dân trí) - Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đang làm rõ vụ 60 cây keo bị chặt phá tại rừng đặc dụng thuộc Di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Sáng 15/10, ông Lê Đức Thuận, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã giao Chi cục Kiểm lâm vào cuộc kiểm tra, làm rõ vụ việc hàng chục cây keo tại rừng đặc dụng thuộc Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu (xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) bị chặt phá.

Theo ông Thuận, diện tích đất rừng nơi xảy ra vụ việc trước đây được giao cho các hộ gia đình khai thác, trồng keo. Sau khi có quy hoạch thành rừng đặc dụng, số cây keo này không thể khai thác.

Làm rõ vụ đốn hạ gỗ trong rừng đặc dụng thuộc di tích đền Bà Triệu - 1

60 cây keo tại rừng đặc dụng thuộc Di tích quốc gia đặc biệt đền Bà Triệu bị đốn hạ (Ảnh: Hoàng Dương).

Ông Thuận cũng cho biết, khi quy hoạch rừng đặc dụng, do chưa có kinh phí nên nhiều năm qua chưa thể giải phóng, đền bù số cây keo này cho người dân.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đàm Văn Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thanh Hóa cho biết, sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã cử lực lượng vào cuộc kiểm tra. Bước đầu, lực lượng kiểm lâm xác định có 60 cây keo bị chặt hạ.

Theo ông Hùng, số cây keo này do người dân tự trồng, nằm sát đường sắt Bắc - Nam. Trong đợt mưa bão vừa qua, nhiều cây bị đổ gãy, ngành đường sắt có văn bản đề nghị xử lý để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến.

Tuy nhiên, khi các ngành chức năng chưa làm xong các thủ tục, người dân đã tự ý chặt cây.

Làm rõ vụ đốn hạ gỗ trong rừng đặc dụng thuộc di tích đền Bà Triệu - 2

Vị trí các cây keo nằm gần khu vực đường sắt Bắc - Nam (Ảnh: Hoàng Dương).

"Đơn vị đang giao Hạt Kiểm lâm Hà Trung (đơn vị được giao quản lý) kiểm tra, đồng thời phối hợp với cơ quan công an và viện kiểm sát vào cuộc xác định người chặt cây để xử lý theo quy định", ông Hùng thông tin.

Cũng theo ông Hùng, hiện nay trên địa bàn có nhiều diện tích keo của người dân trồng nằm trong quy hoạch rừng đặc dụng. Thời gian qua, đơn vị đang xin chủ trương, lập dự án các khu cảnh quan rừng đặc dụng để cho người dân khai thác keo, sau đó trồng lại cây bản địa cho phù hợp.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm