Thái Bình:

Làm rõ việc chôn trộm hơn 340 tiểu sành chứa hài cốt

(Dân trí) - Nhận được tin báo của người dân về việc có người đưa hơn 229 tiểu sành chứa hài cốt đi chôn trộm, cơ quan chức năng huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã kiểm tra và phát hiện thêm 2 xe ô tô chở thêm 114 tiểu sành chứa hài cốt, chuẩn bị được chôn trộm tại địa phương.

Vụ việc chôn trộm 343 bộ tiểu sành chứa hài cốt xảy ra ở địa bàn xã Thái Hưng, Thái Thuần và khu vực giáp ranh giữa xã Thái Học và Thái Thịnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Tiến Quyền, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy, xác nhận thông tin và cho biết, hiện nay các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để làm rõ những vi phạm trên.

Theo đó, vào khoảng 22h ngày 12/10, Công an huyện Thái Thụy phối hợp cùng với chính quyền xã Thái Học phát hiện hai xe ô tô mang BKS 29C - 815.17, lái xe Trần Viết Đoài (SN 1977), trú Hưng Yên và phụ xe là Hà Văn Hải (SN 1986), trú Nam Định, trên xe chở 59 chiếc tiểu sành, bên trong có chứa hài cốt người.

Chiếc xe thứ thứ 2 mang BKS 29C - 816.16, lái xe Đỗ Minh Tuân (SN 1980), trú Vĩnh Phúc và phụ xe Vũ Tiến Lâm (SN 1984), trú Ninh Bình, trên xe chở 56 chiếc tiểu sành chứa hài cốt.

Hai chiếc xe này đang chở toàn bộ số tiểu sành đi chôn trộm ở khu vực Gồ Thìn, địa bàn giáp ranh hai xã tại Thái Học và Thái Thịnh; không có giấy tờ hợp lệ.

Hiện trường chôn trộm các tiểu sành chứa hài cốt người tại xã Thái Hưng, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Hiện trường chôn trộm các tiểu sành chứa hài cốt người tại xã Thái Hưng, Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Trước đó, vào 2 ngày 21 và 24/9, người dân ở 2 xã Thái Hưng, Thái Thuần phát hiện có người đưa 229 tiểu sành đựng hài cốt về chôn trộm tại nghĩa trang các xã. Sau khi nhận được tin báo của người dân, UBND huyện Thái Thụy đã chỉ đạo các ngành liên quan điều tra, xác minh, làm rõ.

Qua quá trình điều tra và lời khai của các đối tượng mang tiểu sành đi chôn trộm, cơ quan chức xác định toàn bộ 343 tiểu sành đựng hài cốt trên do một công ty có trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội tìm thấy trong khi san lấp mặt bằng thi công công trình. Sau đó, công ty này đã hợp đồng với ông Lương Minh Tuấn, trú tại thành phố Hà Nội để ông Tuấn chuyển toàn bộ số tiểu sành đi chôn cất.

Ông Tuấn lại thuê 2 người là Trần Viết Đoài, Đỗ Minh Tuân trực tiếp thu gom số hài cốt đã tìm kiếm được cho vào tiểu sành và liên hệ với ông Lê Văn Hóa (SN 1958), trú tại thôn Phú Uyên, xã Thái Tân, huyện Thái Thụy làm nghề bốc mộ để tìm địa điểm và thuê người chôn cất số tiểu sành có chứa hài cốt trên địa bàn huyện Thái Thụy.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình tiếp tục làm rõ

Đức Văn