Cao Bằng:

Làm rõ thông tin người dân bắt kẻ trộm ngậm chân gà

(Dân trí) - Ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, sự việc người dân bắt kẻ trộm ngậm chân gà là có thật, nguyên nhân có thể là do quá bức xúc. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, răn đe người dân không lặp lại hành vi tương tự.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh hai người đàn ông được cho là kẻ trộm gà, bị người dân tóm được, bắt quỳ và ngậm chân gà để chụp ảnh rêu rao. Hình ảnh khiến cho nhiều người xem thấy phản cảm, không đồng tình với cách hành xử của người dân.

Để tìm hiểu rõ sự việc, PV Dân trí đã liên lạc với ông Nguyễn Xuân Thuận, Chủ tịch UBND phường Sông Hiến, Cao Bằng - nơi được cho là đã xảy ra sự việc trên.

Trao đổi với PV, ông Thuận cho biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 10h ngày 15/9. Lúc đó người dân bắt được hai kẻ trộm gà và đã giao cho phía Công an cùng UBND phường xử lý. Hai người xuất hiện trong bức ảnh được xác định là Đỗ Quang Hòa (SN 1963, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) và Hà Văn Quang (SN 1969, trú tại phường Sông Hiến, TP Cao Bằng).

Làm rõ thông tin người dân bắt kẻ trộm ngậm chân gà - 1

Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến đa số người xem thấy phản cảm, cho rằng dù là kẻ trộm cũng không thể bị đối xử như vậy.

Hình ảnh lan truyền trên mạng khiến đa số người xem thấy phản cảm, cho rằng dù là kẻ trộm cũng không thể bị đối xử như vậy.

“Trước đó, người dân trên địa bàn đã nhiều lần bắt được hai đối tượng này đang thực hiện hành vi trộm cắp. Sáng 15/9, hai người này tiếp tục dùng gạo tẩm thuốc mê rải ven đường để bắt gà cho vào bao. Lúc đó các đối tượng bị người dân phát hiện và hô hào. Nhiều người có mặt tại một đám cưới gần đó đã chạy ra bắt giữ các đối tượng”, ông Thuận thông tin thêm.

Sau khi người dân giao nộp, phía công an phường đã tiếp nhận hai đối tượng để giao cho Công an TP xử lý theo quy định. Còn bao tải gà tang vật đã bị chết nên được tiêu hủy theo quy định, do nghi có thuốc độc.

Theo ông Thuận, việc người dân có hành vi bắt kẻ trộm ngậm chân gà rồi chụp ảnh đưa lên mạng xã hội xảy ra khi lực lượng chức năng của phường không có mặt nên không biết. Do các đối tượng tái phạm nhiều lần nên có thể người dân bức xúc quá, mới dẫn đến hành vi trên. Phường đã cử lực lượng đến tuyên truyền nhân dân tránh để xảy ra những vụ việc tương tự.

Trước một số thông tin cho rằng hai tên trộm là hai “ông già” do nhà nghèo phải đi trộm gà để nấu cháo cho vợ bị ốm ở nhà, ông Thuận bác bỏ hoàn toàn. Thông tin từ Công an phường Sông Hiến cho biết, hai đối tượng này nghiện ma túy từ lâu, chuyên đi lang thang, trộm cắp, đã có tiền án, tiền sự về tội tàng trữ ma túy và trộm cắp tài sản, đang nằm trong diện quản lý của địa phương. Vợ của đối tượng Quang đã mất từ lâu, còn đối tượng Hòa không có gia đình, chuyên lang thang, trộm cắp vặt trên địa bàn và khu vực lân cận.

Liên quan đến sự việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Quốc Trung, Phó Chủ tịch UBND TP Cao Bằng nhận định, việc người dân đưa những hình ảnh phản cảm lên mạng xã hội có thể là do quá bức xúc khi bị mất trộm gà nhiều lần. Sau khi xảy ra sự việc, UBND TP đã giao các đơn vị chức năng kiểm tra và có biện pháp tuyên truyền cho người dân; đồng thời UBND TP cũng đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc điều tra rõ vụ việc.

Xuân Thái