1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Làm rõ nghi vấn rừng thông cố tình bị đốt cháy

Thúy Diễm

(Dân trí) - Trong khu vực đất lâm nghiệp giao khoán để trồng rừng tại Đắk Nông, người dân phát hiện cả chục gốc thông có dấu hiệu bị đốt cháy, phá hoại nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngày 13/6, ông Ngô Đức Trọng, Chủ tịch UBND huyện Đắk Song (Đắk Nông), cho biết đã chỉ đạo xã Trường Xuân báo cáo việc các gốc cây thông tại tiểu khu 1708 (thuộc bon Ta Mung, xã Trường Xuân) có dấu hiệu bị đốt cháy.

Theo ông Trọng, năm 2007, một hộ dân đã ký hợp đồng giao khoán với Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân để trồng cây lâm nghiệp. Đến năm 2017, các diện tích đất Công ty Lâm nghiệp Trường Xuân quản lý được giao về cho UBND xã Trường Xuân.

Làm rõ nghi vấn rừng thông cố tình bị đốt cháy - 1

Hàng loạt gốc thông có dấu hiệu bị đốt cháy, phá hoại (Ảnh: Uy Nguyễn).

"Trên diện tích nhận khoán, hộ dân này trồng cây keo và vừa qua đã thu hoạch số keo này. Riêng đối với việc cây thông có dấu hiệu bị đốt, chúng tôi sẽ cho kiểm tra đây là hành vi vô ý dọn rẫy nương làm cháy hay cố tình đốt. Nếu xác định có đối tượng cố tình đốt cây thông sẽ giao công an vào cuộc điều tra ngay", ông Trọng nhấn mạnh.

Làm rõ nghi vấn rừng thông cố tình bị đốt cháy - 2

Nhiều cây bị đốt cháy đen, số khác bị đốt cháy ở phần gốc (Ảnh: Uy Nguyễn).

Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Đắk Song, phía xã phải kiểm tra lại hồ sơ ban đầu, thời điểm giao khoán cho người dân trên khu vực này rừng thông có bao nhiêu cây và số lượng cây thông hiện tại để đối chiếu, làm rõ.

Trước đó người dân phát hiện tại một khu vực rộng trên 20ha thuộc tiểu khu 1708 đất trống, một vài khu vực là những cây thông bị đốt cháy cả cây, một số khác cây bị cháy xém một phần.

Bên cạnh đó, nhiều rễ cây được tập kết dưới các gốc cây thông nghi để chuẩn bị đốt. Thông tin này nhanh chóng được phản ánh lên cơ quan chức năng xã Trường Xuân.

Theo báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil, diện tích nêu trên là hơn 21ha được giao khoán cho bà Nguyễn Thị Ngọc, thời gian giao 47 năm. Tại thời điểm giao khoán, diện tích trên có hiện trạng đất trống, đồi núi trọc, có rải rác cây thông.

Làm rõ nghi vấn rừng thông cố tình bị đốt cháy - 3

Một số lượng lớn rễ cây được tập kết sát gốc thông nghi để đốt (Ảnh: Uy Nguyễn).

Sau khi nhận khoán, bà Ngọc đã thực hiện trồng keo trên toàn bộ diện tích. Cuối năm 2023, bà Ngọc đã thực hiện khai thác diện tích rừng trồng trên. Đầu năm 2024, hộ bà Ngọc đã tổ chức dọn đất, chuẩn bị đất dự kiến trồng lại rừng trong mùa mưa 2024.

Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã nhận được báo cáo của Hạt Kiểm lâm liên huyện Đắk Song - Đắk Mil về vụ việc nhưng do báo cáo không rõ ràng một số nội dung nên Sở đã yêu cầu báo cáo lại, xác định rõ số lượng cây thông bị chết, tình trạng thông hiện nay và hướng xử lý từ cơ quan chức năng.