1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Làm rõ dấu hiệu tham ô quỹ đời sống tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Cà Mau

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Thanh tra chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu lập quỹ trái phép và tham ô tài sản liên quan đến quỹ đời sống tại Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau.

Ngày 11/1, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra tỉnh Cà Mau vừa có kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Cà Mau.

Cơ quan thanh tra phát hiện trung tâm đã lập và sử dụng quỹ đời sống tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Làm rõ dấu hiệu tham ô quỹ đời sống tại Trung tâm lưu trữ lịch sử Cà Mau - 1

Trung tâm lưu trữ lịch sử Cà Mau trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Quỹ đời sống hình thành từ 2 nguồn, trong đó có hơn 455 triệu đồng từ các khoản thu do các công ty chi hoa hồng, khen thưởng tập thể, bán giấy vụn. Số tiền này trung tâm không nhập quỹ cơ quan, không đưa vào sổ sách kế toán để theo dõi, không lập chứng từ thu chi,…

Một nguồn khác của quỹ có từ khoản tiền đóng góp của viên chức trung tâm là hơn 3,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thu chi, giám đốc trung tâm không thông qua ban giám đốc và tập thể viên chức.

Trong đó, đối với khoản chi hơn 888 triệu đồng hỗ trợ cho tập thể và cá nhân ngoài trung tâm, qua thanh tra, phần lớn các cá nhân, tập thể không thừa nhận đã nhận tiền.

Từ đó, cơ quan thanh tra chuyển cơ quan điều tra làm rõ dấu hiệu lập quỹ đời sống trái phép và tham ô tài sản.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Cà Mau còn phát hiện một số hạn chế, sai sót tại trung tâm như: Chi tiền làm thêm giờ vượt quy định; chi khen thưởng chưa đúng; áp dụng sai công thức tính đơn giá tiền công chỉnh lý tài liệu; mua sắm văn phòng phẩm chưa đúng trình tự, thủ tục; công tác điều hành, quản lý, sử dụng tài sản công chưa đúng quy định;…

Theo cơ quan thanh tra, trách nhiệm phần lớn thuộc về ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau.