Bí thư Cà Mau nói gì khi phòng, chống tham nhũng bị chấm điểm áp chót?

Nhật Linh Đan

(Dân trí) - "Chúng ta không thể xuê xoa, dễ dãi, không thể làm một cách đơn giản công tác phòng, chống tham nhũng vì đây là lĩnh vực Đảng, Nhà nước đang tập trung chỉ đạo rất quyết liệt", Bí thư Cà Mau nhấn mạnh.

Ngày 6/12, tại kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Cà Mau, Thanh tra tỉnh Cà Mau thông tin bộ tiêu chí đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng được Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành có số điểm chuẩn là 100 điểm, với 4 tiêu chí lớn.

Năm 2021, tỉnh Cà Mau đạt 70,66 điểm, đứng thứ 8/63 tỉnh, thành; năm 2022 được 53,41 điểm, xếp 62/63.

"Công tác này của tỉnh năm qua bị tụt điểm, kéo theo đó tụt hạng so với năm trước, rơi vào nhóm thấp nhất cả nước", ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau, bày tỏ sự không hài lòng.

Bí thư Cà Mau nói gì khi phòng, chống tham nhũng bị chấm điểm áp chót? - 1

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Cà Mau (Ảnh: CTV).

Ông Hải điểm rõ, có những cơ quan xây dựng kế hoạch thực hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không tốt; thậm chí có cơ quan không xây dựng kế hoạch hoặc có nhưng thực hiện không nghiêm túc.

"Đặc biệt trong công tác tự kiểm tra nội bộ từng cơ quan để phát hiện tham nhũng, tiêu cực hầu như rất ít", ông Hải chỉ rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan nhà nước thời gian qua.

Theo Bí thư Cà Mau, Ban thường vụ Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt nhưng vào thực hiện ở khối cơ quan hành chính nhà nước để mất điểm thì "không chấp nhận được".

Nội dung bị "mất điểm" nhiều của Cà Mau là đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng (đạt 20,49/30 điểm); việc phát hiện và xử lý tham nhũng (đạt 10,49/40 điểm);…

Việc phát hiện tham nhũng thông qua phản ánh, kiến nghị, tỉnh tự đánh giá 0 điểm, Thanh tra Chính phủ cũng đánh giá 0 điểm. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tiến Hải, không phải tỉnh không làm việc này.

"Điển hình vừa qua báo chí phản ánh có cán bộ trại tạm giam, viện kiểm sát huyện có biểu hiện tiêu cực. Tôi đã chỉ đạo công an, viện kiểm sát tỉnh làm quyết liệt và có xử lý, nhưng chúng ta lại ghi nhận mình không làm, dẫn đến bị trừ điểm", ông Hải khá bức xúc.

Điều đó, theo ông Hải, cho thấy có trách nhiệm trong khâu thực hiện công việc không đến nơi đến chốn, làm không báo hoặc báo không rõ, không đầy đủ và cơ quan tổng hợp cũng không nắm chính xác.

Bí thư Cà Mau cũng băn khoăn trước cách đánh giá phát hiện tham nhũng và xử lý càng nhiều thì điểm càng cao và cho rằng "có gì đó không ổn".

"Bởi vì phát hiện tham nhũng nhiều có nghĩa là trong xã hội của anh tham nhũng nhiều. Còn nếu như tôi làm tốt công tác phòng ngừa thì tham nhũng ít, điều đó tôi có ưu điểm chứ đâu phải khuyết điểm, mà việc phát hiện ít thì xử lý ít là đương nhiên", ông Hải lý giải.

Người đứng đầu Đảng bộ tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan phải nhìn kỹ lại các khâu trong công tác phòng tham nhũng đã làm thật tốt chưa. Nếu làm chưa tốt, chưa chặt thì có nghĩa khâu sau đó là phát hiện chưa tốt.

Ông Nguyễn Tiến Hải cho biết, tới đây Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh sẽ họp tổng kết đánh giá công tác này trong năm 2023. Qua đó, sẽ kiểm điểm sâu sắc, phân tích kỹ các nguyên nhân và có chỉ đạo chặt chẽ hơn.

"Chúng ta không thể xuê xoa, dễ dãi, không thể làm một cách đơn giản công tác phòng, chống tham nhũng vì đây là lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước đang tập trung chỉ đạo rất quyết liệt", ông Hải nhấn mạnh.