1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Lâm Đồng ra "tối hậu thư" vụ nhà máy thủy điện cấm đường của dân

Minh Hậu

(Dân trí) - Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu chủ đầu tư Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo giải quyết dứt điểm các tồn tại, tác động tiêu cực đến người dân.

Ngày 3/10, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng để giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng).

Tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty này phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lạc Dương và các đơn vị liên quan, giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, tác động tiêu cực đến người dân trong quá trình xây dựng và vận hành Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo.

Lâm Đồng ra tối hậu thư vụ nhà máy thủy điện cấm đường của dân - 1

Bị Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo cấm đường, hồi tháng 4 vừa qua, người dân chui kẽ hở ở mương nước để về nhà (Ảnh cắt từ video clip).

UBND tỉnh Lâm Đồng giao các sở liên quan, UBND huyện Lạc Dương thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng, giải quyết dứt điểm những kiến nghị của người dân liên quan đến Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/10.

Đồng thời, UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công Thương theo dõi quá trình thực hiện giải quyết các tồn tại của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng điện Long Hội. Theo đó, trường hợp hết quý IV/2024, công ty này chưa giải quyết dứt điểm các tồn tại thì đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.

Trường hợp công ty cố tình trì hoãn không thực hiện, tham mưu UBND tỉnh đề nghị cơ quan có thẩm quyền tạm dừng mua, bán điện cho đến khi công ty hoàn thành việc giải quyết các tồn tại.

Trước đó, vào đầu tháng 2, Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo làm hàng rào thép gai; lắp đặt cửa sắt, chặn lối đi lại qua khu vực cửa van điều tiết nước khiến hàng chục hộ dân có nhà ở và đất sản xuất ở phía trong bị ảnh hưởng.

Trước khi lắp đặt cửa chặn đường, chủ đầu tư nhà máy thủy điện phối hợp cùng UBND huyện Lạc Dương xây dựng đường dốc Min với tổng chiều dài khoảng 1,5km, nền đường rộng 5m, mặt đường 3,5m và cấp phối sỏi đồi theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn để người dân đi lại.

Lâm Đồng ra tối hậu thư vụ nhà máy thủy điện cấm đường của dân - 2

Người dân gặp khó khăn khi di chuyển theo đường dốc Min (Ảnh: Minh Hậu).

Tuy nhiên, người dân cho rằng con đường mới có độ dốc cao, trơn trượt về mùa mưa, không đảm bảo an toàn cho việc đi lại. Người dân yêu cầu chủ đầu tư nhà máy thủy điện mở lại đường cũ nhưng không được chấp nhận.

Được biết, đường dốc Min đang được cơ quan chức năng huyện Lạc Dương và chủ đầu tư nhà máy thủy điện hạ độ dốc, sửa chữa.

Hồi tháng 7 vừa qua, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đề nghị UBND huyện Lạc Dương chuyển thông tin, tài liệu liên quan Nhà máy thủy điện Đạ Dâng - Đạchomo để giải quyết đơn của công dân.

Sáng 3/10, trao đổi với phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Đình Chiến, người dân xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng cho biết, nhà máy thủy điện vẫn đóng cửa cấm đường và dốc Min còn trơn trượt, người dân không thể đi lại. Hiện người dân phải cải tạo lối mòn ở sườn đồi để tạm lưu thông.