1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Lại phát hiện người dân nuôi nhốt hổ trái phép

(Dân trí) - Sau một thời gian theo dõi, mật phục, lực lượng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã phát hiện một cá thể hổ có trọng lượng khoảng 170kg được nuôi nhốt tại một hộ dân ở xã Đô Thành.

Trưa ngày 1/1, Đại tá Lê Xuân Điệp - Trưởng Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho PV Dân trí biết, sau một thời gian theo dõi, mật phục, vào khoảng 10h sáng nay (1/1), lực lượng CA huyện Yên Thành vừa phát hiện một cá thể hổ được nuôi nhốt trái phép tại hộ gia đình bà Hội, xã Đô Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).

Cá thể hổ có trọng lượng khoảng 170kg, tình trạng sức khỏe phát triển bình thường được hộ gia đình này nuôi nhốt trong một chuồng sắt, bên ngoài được xây dựng khá kiên cố. Khi kiểm tra, bà Hội đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ, lực lượng công an đã lập biên bản, tạm giữ cá thể hổ này. Bước đầu, bà Hội khai, con hổ trên là do con rể bà tên Đạt gửi nuôi.
Lại phát hiện người dân nuôi nhốt hổ trái phép
Hai cá thể hổ nuôi nhốt trái phép được lực lượng CA huyện Diễn Châu bắt giữ vào ngày 6/11/2012 (Ảnh: Doãn Hòa)

Cũng theo Đại tá Lê Xuân Điệp, việc phát hiện các hộ gia đình nuôi nhốt hổ trong nhà tại “điểm nóng” xã Đô Thành như báo chí phản ánh rất khó khăn. Các lực lượng công an, kiểm lâm phối hợp với các đoàn thể xã Đô Thành phát 3.000 tờ rơi tố giác nuôi nhốt hổ và đã thu về khoảng hơn 2.000 tờ. Thông qua việc phát tờ rơi, nhân dân đã tố giác có 3 hộ gia đình ở xã Đô Thành nuôi nhốt hổ trái phép. Tuy nhiên, khi bị tố giác và lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra thì số hổ ở 3 gia đình trên đã được tẩu tán một cách nhanh chóng và bí mật.

“Hiện chúng tôi đang tạm giữ cá thể hổ này và báo cáo lên Sở NN&PTNT, UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn trưng cầu giám định để có hướng xử lý”, Đại tá Lê Xuân Điệp cho biết thêm.

Trước đó, ngày 6/11/2012, Đội CSĐT tội phạm kinh tế môi trường CA huyện Diễn Châu (Nghệ An) cũng đã phát hiện hai cá thể hổ có trọng lượng khoảng 70kg được nuôi nhốt tại nhà ông Nguyễn Văn Sáng (SN 1955, trú tại xóm 5, xã Diễn Quảng, huyện Diễn Châu, Nghệ An). Hai cá thể hổ này được bà Nguyễn Thị Thể (SN 1974, trú tại xã Đô Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) nuôi từ tháng 2/2012 và “gửi tạm” cho ông Sáng vì sợ bị lực lượng chức năng “sờ gáy” sau khi báo chí phản ánh tình trạng “nuôi hổ như nuôi lợn” trên địa bàn.

Viện sinh thái đã thẩm định hai cá thể nghi là hổ được cơ quan công an huyện Diễn Châu bắt giữ và kết luận đây là hai con hổ thuộc loài nguy cấp, quý hiếm (nhóm IB). CA huyện Diễn Châu cũng đã chuyển hồ sơ liên quan đến Chi cục kiểm lâm Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện Yên Thành tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Duy - Doãn Hòa