1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lai dắt thành công tàu cá cùng 7 thuyền viên gặp nạn trên biển

(Dân trí) - Sau 14 tiếng, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Hải Đội 2, Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An mới tiếp cận được chiếc tàu bị nạn. Vào thời điểm đó, nước đã tràn vào khoang tàu, 7 thuyền viên đang hết sức hoảng loạn.

Lai dắt tàu bị nạn cùng 7 thuyền viên vào bờ an toàn

Trung tá Nguyễn Ngọc Tú – Chính trị viên Hải đội 2, Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết, vào 12h ngày 7/1, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của đơn vị đã đưa được tàu cá mang số hiệu NA95038TS và 7 thuyền viên gặp nạn trên biển cập bờ an toàn.

Chiếc tàu bị nạn và 7 thuyền viên đã được lai dắt vào đất liền an toàn sau gần 1 ngày gặp sự cố trên biển.
Chiếc tàu bị nạn và 7 thuyền viên đã được lai dắt vào đất liền an toàn sau gần 1 ngày gặp sự cố trên biển.

Trước đó, vào 10h ngày 6/1, Hải đội 2 nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu đánh cá NA95038 do ông Đồng Văn Dương (SN 1986, trú xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng. Ví trí tàu bị nạn cách bờ biển thị xã Cửa Lò 60 hải lý.

Ngay lập tức, Hải đội 2 cử 1 tàu cứu nạn cùng 11 thuyền viên ra ứng cứu. Đến 24h ngày 6/1, lực lượng cứu nạn cứu hộ mới tiếp cận được chiếc tàu bị nạn. Do sóng lớn, chiếc tàu bị vỡ hộp số, hỏng gioăng, nước tràn vào, có nguy cơ bị chìm nên việc tiếp cận, ứng cứu các thuyền viên gặp khó khăn.

Sau khi tiếp cận được thuyền, lực lượng cứu nạn đã kiểm tra sức khỏe cho các thuyền viên, hỗ trợ sửa chữa thuyền hỏng và tổ chức lai dắt vào đất liền. Đến 12h ngày 7/1, chiếc thuyền đánh cá và 7 thuyền viên đã vào bờ an toàn. Hải đội 2 cũng đã tổ chức thăm hỏi, tặng áo phao và một số nhu yếu phẩm cho các thuyền viên.

Hoàng Lam