Nam Định:

"La liệt" hòm công đức tại Phủ Dầy

(Dân trí) - Ngay từ những ngày đầu năm, Phủ Dầy (Vụ Bản - Nam Định) đã thu hút một lượng lớn du khách đổ về trẩy hội, cầu may. Cùng với việc cúng bái, dâng sớ, nhiều người còn “rải” tiền lẻ khắp nơi trong khu vực các Phủ.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay sau lễ hội chợ Viềng (ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch), người dân cũng như du khách hành hương đều có thể tận mắt thấy hiện tượng nhiều loại tiền lẻ, có mệnh giá thấp nhất là 500 đồng, nằm vương vãi khắp các đĩa hoa quả, đồ lễ, tràn lan trên các ban thờ, bệ thờ trong khuôn viên các Phủ thuộc địa bàn xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. 

Đặc biệt, hòm công đức tại các Phủ cũng không đếm xuể. Tính bình quân một phủ thờ, đền thờ trong du di tích địa phương có đến hàng chục hòm công đức, giọt dầu...

Tại Phủ C.Đ., chỉ trong một khuôn viên nhỏ vài trăm mét vuông nhưng được bố trí đến hàng chục hòm công đức và két dầu nhang. Riêng trước cửa Phủ có đến gần 10 hòm công đức và két dầu nhang, nằm cách nhau chỉ vài bước chân.

La liệt hòm công đức tại Phủ Dầy
Hòm công đức được bố trí khá dày đặc tại các Phủ thuộc hệ thống di tích Phủ Dầy, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Tiền lẻ mệnh giá đủ loại được thả tràn lan trên các ban thờ ở Đền Trình.
Tiền lẻ mệnh giá đủ loại được thả tràn lan trên các ban thờ ở Đền Trình.

Nhiều hòm không thấy ghi chữ mà chỉ để tượng thần tài bên trong để du khách thả tiền vào. Những con nhang, đệ tử và khách thập phương tỏ lòng hảo tâm, sùng kính đã bỏ tiền vào thùng ngập cả tượng.

Tại Phủ Vân Cát, Đền Trình, hòm công đức và két dầu nhang, rồi đến cả bàn công đức cùng nằm san sát nhau.

Quần thể di tích Phủ Dầy có nhiều Phủ lớn nhỏ, mặc dù trong các Phủ đều có biển cấm đổi tiền lẻ nhưng du khách vẫn mang tiền lẻ vào Phủ khấn vái, thả và rải cả tiền trên bàn thờ, gây mất mỹ quan tại nơi tín ngưỡng thiêng liêng này.

Theo ông Phạm Đình Mậu - Phó Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản (Nam Định) - Ban quản lý di tích Phủ Dầy đã có quy chế hoạt động và kế hoạch đón du khách trong dịp lễ hội mùa xuân. Trong đó quy định cả việc đặt hòm công đứng, dầu nhang. Địa phương sẽ yêu cầu kiểm tra lại, nếu có chỗ nào sai phạm hoặc chưa phù hợp sẽ chỉ đạo điều chỉnh và xử lý.

Liên quan đến việc nắm bắt thông tin để giải quyết sự việc, ông Đoàn Hồng Phong - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định - cho biết, đã chỉ kiểm tra xử lý công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các lễ hội trên địa bàn tỉnh, trong đó có việc bố trí hòm công đức và vấn đề đổi tiền lẻ tại Phủ Dầy.

Phủ Công Đồng được bố trí rất nhiều hòm công đức - giọt dầu công khai.
Phủ Công Đồng được bố trí rất nhiều hòm công đức - giọt dầu công khai.
Tiền lẻ và hòm công đức - giọt dầu phủ khắp ban thờ tại đền Trình.
Tiền lẻ và hòm công đức - giọt dầu phủ khắp ban thờ tại đền Trình.
Chỉ tính riêng một ban thờ mà có cả hòm công đức - giọt dầu, tiền lẻ cả trên lẫn dưới.
Chỉ tính riêng một ban thờ mà có cả hòm công đức - giọt dầu, tiền lẻ cả trên lẫn dưới.

Ông Đoàn Hồng Phong cũng cho rằng ngay từ đầu năm, tỉnh Nam Định đã chỉ đạo kiểm tra xử lý vấn đề đổi tiền lẻ và bố trí hòm công đức tại Phủ Dầy. Mới đây, tỉnh Nam Định cũng vừa có cuộc họp chỉ đạo và Lãnh đạo UBND tỉnh đã đích thân xuống kiểm tra vấn đề trên.

“Việc bố trí hòm công đức phải làm sao không tạo sức ép cho du khách đến dự lễ hội” - Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định cho hay.

Cũng theo ông Đoàn Hồng Phong, sắp tới, Nam Định còn có lễ hội Đền Trần thu hút rất đông bà con và khách du lịch đến tham dự. Do đó, UBND tỉnh Nam Định cũng vừa họp chỉ đạo giao một Phó Chủ tịch tỉnh phụ trách và chỉ đạo rất cương quyết công tác này. Lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với công an kiểm tra, kiểm soát về phí dịch vụ trong đó có giá trông giữ xe. Nếu ai vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý công khai tại chỗ.

Q. Đô