Kỷ luật nhiều lãnh đạo trường đại học Tây Bắc

Thanh Bình

(Dân trí) - Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La vừa quyết định thi hành kỷ luật Đảng ủy trường đại học Tây Bắc cùng nhiều lãnh đạo nhà trường.

Ngày 10/12, thông tin từ UBKT Tỉnh ủy Sơn La cho biết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với Đảng ủy trường đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025.

UBKT Tỉnh ủy Sơn La cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức "khiển trách" đối với ông Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; kỷ luật bằng hình thức "cảnh cáo" đối với ông Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

Kỷ luật nhiều lãnh đạo trường đại học Tây Bắc - 1

Trường đại học Tây Bắc (Ảnh: Website nhà trường).

Ông Nguyễn Triệu Sơn - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng trường đại học Tây Bắc bị kiểm điểm, phê bình sâu sắc.

Theo kết quả kiểm tra, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy trường Đại học Tây Bắc đã có các khuyết điểm, vi phạm: Thiếu lãnh đạo, chỉ đạo; thiếu kiểm tra, giám sát đối với Hội đồng trường, nhà trường dẫn tới một số vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quy hoạch xây dựng; quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công.

Để xảy ra khuyết điểm, vi phạm nêu trên, trách nhiệm thuộc về Đảng ủy trường đại học Tây Bắc nhiệm kỳ 2015-2020, nhiệm kỳ 2020-2025 và các ông: Đoàn Đức Lân - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường; ông Đinh Thanh Tâm - Phó Bí thư, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Hiệu trưởng và ông Nguyễn Triệu Sơn - Đảng ủy viên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tây Bắc.

Kết luận nêu rõ, những khuyết điểm, vi phạm của Đảng ủy và các cá nhân nêu trên làm giảm sút uy tín của Đảng bộ nhà trường, của Đảng ủy, của trường đại học Tây Bắc, gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên, giáo viên, người lao động của nhà trường.