1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Kỷ luật nhiều cán bộ vì để hàng chục biệt thự mọc trái phép ở Lâm Đồng

Minh Hậu

(Dân trí) - Cơ quan chức năng xác định, nhiều cán bộ không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quản lý, để xảy ra việc 17 biệt thự vi phạm về xây dựng ở huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng.

Ngày 21/9, liên quan đến các sai phạm xây dựng tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), cơ quan chức năng huyện Bảo Lâm đã kỷ luật, phê bình nhiều cán bộ.

Ông Đặng Ngọc Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Tân Lạc (huyện Di Linh), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Lộc Thành, bị kỷ luật khiển trách.

Cơ quan chức năng xác định ông Thanh đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ quản lý, điều hành theo sự phân công, để xảy ra vụ việc xây dựng 17 ngôi nhà vi phạm tại thôn 10A.

Kỷ luật nhiều cán bộ vì để hàng chục biệt thự mọc trái phép ở Lâm Đồng - 1

Loạt biệt thự vi phạm về xây dựng tại thôn 10A, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Trần Ngọc Hoàn, công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Nam (huyện Bảo Lâm), nguyên công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường xã Lộc Thành, bị kỷ luật khiển trách.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Bảo Lâm, UBND xã Lộc Thành cũng bị phê bình vì chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, để xảy ra vi phạm.

Ngoài ra, huyện Bảo Lâm yêu cầu cơ quan chức năng phê bình 5 cán bộ, công chức thuộc các phòng, ban của huyện và UBND xã Lộc Thành vì chưa thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng, để xảy ra vi phạm.

Trước đó, năm 2023, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 22 công trình được tổ chức xây dựng tại khu vực đồi ở thôn 10A, trong đó có 17 ngôi nhà dạng biệt thự đã hoàn thành phần thô và các hạng mục bên ngoài.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, các công trình nêu trên xây dựng không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng. Sở này cho rằng UBND xã Lộc Thành, UBND huyện Bảo Lâm có dấu hiệu buông lỏng quản lý về đất đai, xây dựng tại địa phương; chưa có biện pháp ngăn chặn, xử lý kiên quyết.