Đắk Lắk:

Kỷ luật khiển trách Trưởng Công an xã sút đồ dân

(Dân trí) - Hội đồng kỷ luật huyện Krông Ana (Đắk Lắk) vừa tiến hành Họp hội đồng kỷ luật về hành vi dùng chân đá bay các vật dụng đựng đồ bày bán của người dân khi đi dẹp chợ gây phản cảm của vị Trưởng Công an xã Quảng Điền.

Sáng 1/11, ông Lê Đức Thành, Trưởng phòng nội vụ UBND huyện Krông Ana, cho biết, Hội đồng kỷ luật huyện đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Tấn Thịnh - Trưởng công an xã Quảng Điền.


Ông Thịnh đã xin lỗi người dân về hành vi không đúng khi đi dẹp chợ

Ông Thịnh đã xin lỗi người dân về hành vi không đúng khi đi dẹp chợ

Cũng theo ông Thành, ngay sau khi hành vi đi dẹp chợ không được đẹp mắt của ông Thịnh, huyện đã yêu cầu chính quyền UBND xã Quảng Điền và ông Thịnh phải trực tiếp xin lỗi người dân.

“Trước đó, ông Thịnh cũng đã có giải trình và tự nhận hình thức kỷ luật khiển trách. Hội đồng sẽ có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện ký quyết định kỷ luật đối với cán bộ này ”, ông Thành cho hay.

Ông Miêng Klơng - Giám đốc Sở Nội vụ Đắk Lắk, cho biết: “UBND huyện Krông Ana đã có báo cáo gửi Sở xin ý kiến chỉ đạo xử lý đối với Trưởng Công an xã vì không phải là công chức. Phía Sở cũng có văn bản trả lời kỷ luật tùy theo mức độ vi phạm. Đồng thời, huyện cần họp để phân tích những cái sai của ông Thịnh rồi rút ra bàn học chung”.

Như Dân trí đã đưa tin vào sáng ngày 3/10, ông Lê Tấn Thịnh cùng một số công an viên của xã Quảng Điền đi dẹp chợ. Tại đây, ông Thịnh đã liên tục dùng chân đá bay các đồ vật đựng đồ bày bán của người dân và bị người dân quay lại clip đưa lên mạng xã hội. Hành vi của ông Thịnh gây phản cảm trong dư luận và bị nhiều người lên án. Sau vụ việc, ông Thịnh đã tổ chức buổi xin lỗi công khai đối với người dân chợ Điện Bàn.

Thúy Diễm