Đắk Lắk:

Kỷ luật buộc thôi việc phóng viên cưỡng đoạt tài sản

(Dân trí) - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên - Đài Tiếng nói Việt Nam đã ban hành quyết định kỷ luật buộc thôi việc và đề nghị cơ quan chức năng thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Nguyễn Thế Thắng – người bị khởi tố về tội danh Cưỡng đoạt tài sản .

Chiều ngày 14/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên cho biết, đã ban hành quyết định kỷ luật với hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Thế Thắng.


Quyết định buộc thôi việc phóng viên cưỡng đoạt tài sản (ảnh VOV)

Quyết định buộc thôi việc phóng viên cưỡng đoạt tài sản (ảnh VOV)

Trước đó, Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của VOV đã nhận được thông tin chính thức từ Công an tỉnh Đắk Lắk về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thế Thắng về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Bên cạnh việc ban hành quyết định buộc thôi việc đối với ông Thắng, Cơ quan Thường trú khu vực Tây Nguyên cũng đang tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật đề nghị cơ quan chức năng thu hồi Thẻ Nhà báo và Thẻ Hội viên Hội Nhà báo của ông Nguyễn Thế Thắng.

Được biết, vào tháng 3/2017, ông Nguyễn Thế Thắng bị Cơ quan thường trú khu vực Tây Nguyên của VOV xử lý kỷ luật cảnh cáo vì vi phạm quy chế làm việc, vi phạm Luật viên chức.

Như Dân trí đã đưa tin, vào chiều ngày 4/8, ông Nguyễn Thế Thắng (41 tuổi) – Phóng viên VOV khu vực Tây Nguyên bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi Cưỡng đoạt tài sản tại một quán cà phê trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột.

Sau đó, qua lời khai của ông Thắng, cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ đồng phạm với ông Thắng là Hoàng Văn Thanh (35 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột).

Liên quan vụ việc cưỡng đoạt tài sản của ông Thắng và ông Thanh, theo thông tin ban đầu cho biết, ông Thanh có tình cờ quay được clip đánh bài ăn tiền của 2 cán bộ công an, sau đó ông Thắng dùng chính clip này để vòi tiền 2 người này. Khi đang thực hiện hành vi nhận tiền thì ông Thắng bị bắt giữ cùng tang vật.

Trương Nguyễn