Hà Tĩnh:

Kịp thời cứu 8 ngư dân bị chìm tàu trên biển

(Dân trí) - Một chiếc tàu đánh cá với 8 ngư dân gặp nạn, bị chìm trên vùng biển Kỳ Anh (Hà Tĩnh), đã được lực lượng biên phòng tỉnh này và các lực lượng khác ứng cứu kịp thời.

 

Nguồn tin từ BCH Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh cho hay, vào lúc 7h50 sáng ngày 25/2, triều cường từ đợt khí hậu lạnh tăng cường tại miền Bắc đã khiến tàu cá mang biển kiểm soát HT 90346TS với 8 ngư dân của xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh bị chao đảo, một nửa tàu chìm xuống nước.

Kịp thời cứu 8 ngư dân bị chìm tàu trên biển - 1

Tàu cá của ngư dân Hà Tĩnh liên tục gặp nạn những ngày qua.

Vị trí mà tàu và các ngư dân gặp nạn là vùng biển cách Cửa Lạch Khẩu, xã Kỳ Hà, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khoảng một hải lý.

Ngay khi gặp nạn thuyền trưởng đã đề nghị lực lượng chức năng trên bờ hỗ trợ khẩn cấp.

Nhận được thông tin, lực lượng Biên phòng Hà Tĩnh đóng trên địa bàn đã duy trì liên lạc với tàu cá bị nạn, phối hợp với chính quyền địa phương huy động các tàu cá hoạt động gần khu vực đến hỗ trợ tàu bị nạn.

Khoảng 1 tiếng sau đó, cùng với tàu của ngư dân, một tàu dịch vụ biển kiểm soát HT 1017 của Công ty Dầu khí Vũng Áng đã tham gia cứu giúp, đưa 8 ngư dân và tàu bị nạn vào bờ an toàn.

Trước đó, vào sáng 24/2, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường, sóng lớn đã đánh văng hai cha con ngư dân Trần Văn Lý, SN 1950 và Trần Văn Anh, SN 1980 (trú tại xóm Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) khỏi thuyền đánh cá.

Hiện hai cha con ông Lý vẫn đang mất tích trên biển.

Văn Dũng