TP.HCM

Kinh hoàng ô tô kéo lê xe máy dưới gầm, hai mẹ con nguy kịch

(Dân trí) - Chiếc ô tô 7 chỗ hất văng hai mẹ con rồi cuốn xe máy vào gầm kéo đi. Chỉ khi hàng chục người dân truy đuổi và chiếc xe máy bốc cháy tài xế mới chịu dừng lại. Lúc này chiếc ô tô đã cách hiện trường ban đầu của vụ tai nạn gần 4km.

Kinh hoàng ô tô kéo lê xe máy dưới gầm, hai mẹ con nguy kịch
Chiếc xe "điên" chỉ dừng lại khi xe máy dưới gầm bốc cháy và cách hiện trường ban đầu vụ tai nạn gần 4km

Khoảng 12h30 trưa 13/1, nhiều người tham gia giao thông đã chứng kiến cảnh chiếc ô tô 7 chỗ mang BKS: 56N- 9755 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đường dẫn cao tốc Trung Lương - TPHCM theo hướng quốc lộ 1A về miền Tây với tốc độ kinh hoàng. Khi đến giao lộ cao tốc Trung Lương - Trần Đại Nghĩa (xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh), chiếc xe đã tông vào xe máy BKS: 62S1- 841.78 do chị Phạm Thị Tuyết Mai (41 tuổi) điều khiển chở theo con gái là bé Hân (13 tuổi) lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng ra đường cao tốc.

Cú va chạm cực mạnh khiến mẹ con chị Mai bị hất lên đập mạnh vào kính xe và văng ra ngoài khoảng 7m, cả hai bất tỉnh ngay tại chỗ. Sau sự cố giao thông, chiếc xe máy bị cuốn vào gầm xe ô tô và kẹt chặt phía dưới. Thời điểm này nhiều người dân túa ra thì tài xế xe ô tô vẫn thản nhiên đạp ga bỏ chạy, chiếc xe máy cũng bị kéo theo.

Rất đông người tham gia giao thông đã bất bình trước hành vi thiếu trách nhiệm của người tài xế ô tô 7 chỗ nên lập tức truy đuổi, cản chiếc xe gây tai nạn lại. Hai mẹ con chị Mai cũng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Khi bắt kịp chiếc ô tô, mọi người yêu cầu tài xế tấp xe vào lề đường để chờ cơ quan chức năng giải quyết nhưng chiếc xe “điên” vẫn không giảm tốc độ.

Vị trí xảy ra tai nạn ban đầu
Vị trí xảy ra tai nạn ban đầu

Cuộc truy đuổi giữa nhiều xe máy và chiếc ô tô cuốn theo xe máy của nạn nhân dưới gầm khiến những người chứng kiến kinh hoàng. Những tia lửa do lực ma sát giữa xe máy chà mặt đường liên tục phát ra. Đến trước số nhà E7/137 đường Thế Lữ thì lửa bắt đầu rực cháy dưới gầm xe ô tô. Lúc này tài xế mới chịu dừng xe để người dân hỗ trợ dập lửa.

Người dân địa phương cho biết, sau khi bị chặn lại, tài xế ô tô 7 chỗ vẫn đóng kín cửa cố thủ, vị trí chiếc xe ô tô dừng lại đã cách hiện trường vụ va chạm ban đầu với hai mẹ con chị Mai gần 4km. Mọi người có mặt hết sức bất bình và đòi lôi tài xế khỏi xe để “xử đẹp”. Chỉ khi công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh) có mặt, tài xế “xe điên” mới dám bước khỏi xe và người này bị công an tạm giữ ngay sau đó.

Hơn 3 giờ sau, CSGT mới giải quyết xong hiện trường
Hơn 3 giờ sau, CSGT mới giải quyết xong hiện trường

Trước vụ tai nan có nhiều tình tiết và khá nghiêm trọng, lực lượng CSGT phải xử lí hiện trường đến hơn 16h cùng mới xong.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Trung Kiên