1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kiên Giang xoá tên trên bản đồ dịch

(Dân trí) - Tin từ Cục Thú y - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, tính đến ngày 29/1, Kiên Giang là tỉnh đầu tiên đã qua 21 ngày không xuất hiện dịch. Đây là tỉnh đầu tiên công bố chính thức đã thành công trong công tác dập dịch.

Như vậy, cả nước chỉ còn 20 xã, phường; 14 huyện, thị thuộc 6 tỉnh có dịch cúm gia cầm, đó là các địa phương Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Thành phố Cần Thơ.

 

Được biết, Sóc Trăng có thể là tỉnh sau Kiên Giang rút khỏi danh sách các tỉnh có dịch cúm, vì đã 20 ngày qua tỉnh này không xuất hiện ổ dịch mới; trong khi Vĩnh Long là 12 ngày; TP Cần Thơ, Hậu Giang 11 ngày. Riêng Cà Mau và Bạc Liêu - hai tỉnh đầu tiên xuất hiện ổ dịch cúm trong toàn quốc, vẫn chưa dập được dịch.

 

Theo báo cáo từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng số gia cầm tiêm được trên toàn quốc đến thời điểm này là gần 9 triệu con.

 

Thanh Trầm