Kiểm tra thông tin trên 45.000 lao động “chui” tại Angola

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra thông tin trên 45 nghìn người Việt Nam đang làm việc tại Angola trong tình trạng không được bảo hộ.

Lao động Việt Nam phải sống trong môi trường khó khăn tại Angola
Lao động Việt Nam phải sống trong môi trường khó khăn tại Angola

Trước đó, Báo Tiền phong điện tử đã có bài phản ánh sự việc hiện có hơn 45.000 lao động Việt Nam đang làm việc tại Angola. Tuy nhiên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẳng định, cho đến nay vẫn chưa cấp phép cho bất cứ công ty nào tham gia vào hoạt động xuất khẩu lao động sang đất nước này.

Về việc này, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra sự việc báo nêu trên, nếu đúng cần làm rõ việc đưa người lao động sang thị trường Angola trong thời gian qua. Đồng thời có biện pháp hỗ trợ, phối hợp với các bộ liên quan bảo hộ lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/6/2013.

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều sự cố đau lòng liên quan đến người lao động Việt Nam tại Angola. Thống kê mới nhất trong 5 tháng đầu năm nay, đã có tới 18 lao động Việt Nam chết tại Angola, chủ yếu do bệnh tật.

Phạm Thanh