Kiểm toán nói về việc Xuân Trường khẳng định “không nợ tiền thuê đất”

(Dân trí) - Doanh nghiệp Xuân Trường khẳng định, không nợ 25,7 tỷ đồng thuê đất. Kiểm toán nhà nước cho hay, sẽ phối hợp với tỉnh Ninh Bình làm việc với Bộ VH-TT&DL, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, có kết quả sẽ trả lời.

Ngày 14/2, Kiểm toán nhà nước (KTNN) có Công văn số 159/KTNN-TH, do Phó tổng Kiểm toán nhà nước Vũ Văn Họa ký gửi Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường (DN Xuân Trường, Ninh Bình) về việc kiến nghị kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Ninh Bình. 

Công văn nêu: Phúc đáp Công văn số 32/CV-DNXT ngày 10/2/2020 của DN Xuân Trường gửi Tổng Kiểm toán nhà nước về việc xem xét lại nội dung kết luận của KTNN liên quan đến một số thông tin báo chí phản ánh doanh nghiệp trốn 25,7 tỷ đồng tiền nộp thuế thuê đất tại di sản Tràng An.

Kiểm toán nói về việc Xuân Trường khẳng định “không nợ tiền thuê đất” - 1

Doanh nghiệp Xuân Trường khẳng định không trốn thuế thuê đất trong di sản Tràng An.

Về vấn đề này, KTNN có ý kiến như sau: Triển khai kế hoạch kiểm toán năm 2019, KTNN thực hiện kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 của tỉnh Ninh Bình từ ngày 21/3/2019 đến 19/5/2019; việc tổ chức thực hiện, kết luận, kiến nghị và công khai kết quả kiểm toán được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình, chuẩn mực kiểm toán của KTNN. 

Liên quan đến các đánh giá của KTNN đối với DN Xuân Trường: Việc nộp báo cáo tài chính và nợ tiền thuê đất đều do UBND tỉnh Ninh Bình, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình và Chi cục Thuế huyện Hoa Lư cung cấp. 

“Về việc thuê đất vùng lõi khu du lịch Tràng An, KTNN sẽ phối hợp với UBND tỉnh Ninh Bình làm việc với Bộ VH-TT&DL, Bộ TN&MT, Bộ Tài chính, sau khi có kết quả sẽ có văn bản trả lời đơn vị”, KTNN thông báo để DN Xuân Trường được biết. 

Trước đó, như báo Dân trí đã thông tin, KTNN đã công bố kết quả kiểm toán ngân sách địa phương tỉnh Ninh Bình năm 2018. Trong đó, chỉ rõ việc DN Xuân Trường với số nợ đọng tiền thuê đất 25,7 tỷ đồng.

Kiểm toán nói về việc Xuân Trường khẳng định “không nợ tiền thuê đất” - 2

Quần thể chùa Bái Đính (Ninh Bình) do DN Xuân Trường xây dựng, trở thành di sản thế giới năm 2014.

Sau khi KTNN công bố kết quả kiểm toán nêu trên, dư luận đặc biệt quan tâm đến việc, doanh nghiệp của đại gia Xuân Trường vốn nổi tiếng xây dựng Quần thể danh thắng Tràng An, những ngôi chùa “khủng” như Bái Đính (Ninh Bình), Tam Chúc (Hà Nam) hay 9 ngôi chùa trên đảo Trường Sa (Khánh Hòa)… lại trốn thuế 25,7 tỷ đồng tiền thuê đất trong khu di sản Tràng An. 

Sau khi có thông báo của KTNN, cũng như thông tin từ các cơ quan báo chí, đại diện DN Xuân Trường đã có trao đổi với PV Dân trí, trả lời chính thức về sự việc và khẳng định: “Doanh nghiệp không nợ bất cứ tiền thuế nào ở Ninh Bình”. 

Ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc DN Xuân Trường cho biết, năm 2008 doanh nghiệp thuê đất làm dự án khu du lịch sinh thái Tràng An, đến năm 2014 Quần thể danh thắng Tràng An trở thành Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. 

“Từ khi Tràng An trở thành di sản thế giới, thực hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO, các hợp đồng thuê đất trong vùng di sản đều không có giá trị. Tất cả vùng danh thắng Tràng An đều thuộc về di sản của nhân loại, không thuộc về cá nhân hay tổ chức nào”, ông Chung cho hay. 

Phó Giám đốc DN Xuân Trường khẳng định: “Không cho thuê đất thì không có chuyện DN Xuân Trường nợ tiền thuế đất được”.

Kiểm toán nói về việc Xuân Trường khẳng định “không nợ tiền thuê đất” - 3

Khu du lịch Tràng An do DN Xuân Trường làm chủ đầu tư thuê đất từ năm 2008.

Trong Công văn gửi KTNN, DN Xuân Trường khẳng định, là đơn vị nộp thuế VAT số 1 của tỉnh Ninh Bình, năm nào cũng nộp thuế cho ngân sách từ 200 đến 300 tỷ đồng và được tặng nhiều bằng khen. 

“Hơn chục năm nay, doanh nghiệp đã ứng vốn cho tỉnh Ninh Bình vay hàng nghìn tỷ đồng không lấy lãi để GPMB và đầu tư cơ sở hạ tầng. Doanh nghiệp đã góp một phần lớn đưa Ninh Bình từ một tỉnh “4B” (buồn, bực, bụi, bẩn), trở thành tỉnh phát triển về du lịch mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế. Để mỗi năm Ninh Bình đón hàng triệu lượt khách, với tổng doanh thu từ du lịch năm 2019 lên đến 3.200 tỷ đồng. 

Hiện nay, tỉnh Ninh Bình còn nợ doanh nghiệp hàng nghìn tỷ đồng, mỗi năm mới bố trí trả được cho doanh nghiệp từ 40 – 50 tỷ đồng. Vì thế, không có lý do gì doanh nghiệp nợ thuế tỉnh Ninh Bình”, văn bản của DN Xuân Trường gửi KTNN nêu rõ. 

Thái Bá