Kiểm ngư cứu 14 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị hỏng máy

Hải Đăng

(Dân trí) - Chiều 16/1, tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân đã tổ chức lễ bàn giao 14 ngư dân thuộc tàu cá Bình Định sau vụ tai nạn hỏng máy, thả trôi nhiều giờ trên biển.

Kiểm ngư cứu 14 ngư dân Bình Định trên tàu cá bị hỏng máy - 1

Vùng 4 Hải quân tổ chức Lễ bàn giao 14 ngư dân bị nạn trên tàu cá Bình Định

Các ngư dân được bàn giao thuộc tàu cá BĐ-97054-TS, đều trong tình trạng khỏe mạnh.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá BĐ 97054 TS do ông Lê Văn Xô (trú phường Hoài Nhơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng. Trước đó khoảng 16h ngày 14/1, tàu cá của ông Xô với 14 ngư dân đang khai thác đánh bắt trên khu vực biển cách Cam Ranh 145 hải lý về phía Đông thì bị bị hỏng máy, thả trôi tự do. Nhận thấy tình hình nguy hiểm đến các thuyền viên, thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị cứu nạn khẩn cấp.

Ngay sau đó, Chi đội Kiểm ngư số 4 đã điều động tàu Kiểm ngư KN 475 đang làm nhiệm vụ trên biển, nhanh chóng cơ động tìm kiếm tàu cá gặp nạn. Đến 14h ngày 15/1, tàu KN 475 đã tiếp cận và triển khai lai dắt tàu cá Bình Định bị nạn về bờ trong điều kiện gió cấp 6.

Tàu KN 475 đã lai dắt tàu cá BĐ 97054 TS về đến cảng Ba Ngòi, TP Cam Ranh an toàn vào chiều cùng ngày.