PhotoStory

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải

Thực hiện: Dương Nguyên

(Dân trí) - Vắng người đến ở, khu tái định cư phục vụ dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) thành nơi tập kết rác thải. Ngoài ra, nhiều hạng mục tại đây như nhà văn hóa, hệ thống điện đã xuống cấp.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á hoang vắng, thành nơi vứt rác (Video: Dương Nguyên).

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 1

Từ năm 2008, UBND tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương di dời gần 4.000 hộ dân thuộc 6 xã bãi ngang của huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đến các khu tái định cư nhằm phục vụ cho Dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Trong đó có khu tái định cư xã Thạch Đỉnh (nay là xã Đỉnh Bàn, huyện Thạch Hà) rộng khoảng 7ha.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 2

Sau nhiều năm triển khai, khu tái định cư xã Đỉnh Bàn chỉ có một số hộ dân đến sinh sống. Nơi đây như một bãi đất hoang với hệ thống đường điện, đèn chiếu sáng đã hư hỏng.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 3
Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 4
Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 5

Nhà văn hóa thôn Trường Xuân, thuộc khu tái định cư được xây dựng khang trang rồi để không, sau nhiều năm đã xuống cấp, hoang tàn.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 6
Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 7

Cây hoang, cỏ dại mọc um tùm; hệ thống rãnh thoát nước của khu tái định cư cũng có dấu hiệu hư hỏng.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 8

Khu vực phía ngoài nhà văn hóa thôn Trường Xuân trở thành nơi tập kết rác thải, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 9

Lượng rác thải có thời điểm quá nhiều, tràn ra cả đường liên thôn. Theo phản ánh của người dân, thay vì chuyển đi nơi khác, nhân viên môi trường đã đốt rác thải tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Xuân (50 tuổi) cho biết, khu tái định cư thành điểm tập kết rác gây ô nhiễm suốt thời gian dài.

"Mỗi lần đi qua, chúng tôi phải bịt mũi vì quá hôi thối. Mong cấp trên có phương án triệt để xử lý tình trạng này", bà Xuân nói.

Khu tái định cư mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á thành nơi tập kết rác thải - 10

Ngoài vị trí trên, một số tuyến đường của khu tái định cư cũng thành nơi vứt rác thải bừa bãi.

Theo một lãnh đạo UBND xã Đỉnh Bàn, trước đây, rác thải được nhân viên môi trường vận chuyển đi xử lý định kỳ hàng tuần. Song hơn 4 tháng nay, nhà máy xử lý rác của huyện Thạch Hà tạm dừng hoạt động nên phải vận chuyển đi địa phương khác. Do đó, việc lấy rác đi xử lý không theo tuần tự ngày trong tuần như trước dẫn đến ùn ứ. Chính quyền địa phương đang chỉ đạo, đề xuất các phương án xử lý tạm thời.

Mỏ sắt Thạch Khê nằm trên địa bàn 5 xã ven biển của huyện Thạch Hà gồm: Thạch Khê, Đỉnh Bàn, Thạch Hải, Thạch Trị và Thạch Lạc. Tổng diện tích đất sử dụng của dự án là 4.821ha, có trữ lượng khoảng 544 triệu tấn, được đánh giá là mỏ sắt lớn nhất Đông Nam Á.

Dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê do Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2008, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng, vòng đời khai thác hơn 50 năm.

Dự án khởi công tháng 9/2009, song, từ cuối năm 2016, UBND tỉnh Hà Tĩnh có báo cáo gửi Trung ương đề xuất tạm dừng dự án với nhiều lý do như công nghệ, kỹ thuật khai thác chưa phù hợp với đặc thù địa chất mỏ; tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động lớn đến môi trường…

Từ đó đến nay, số phận dự án mỏ sắt Thạch Khê vẫn còn bỏ ngỏ.