1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Khu quy hoạch đại học ngập rác thải, dân không dám cản vì sợ bị trả thù

Vi Thảo

(Dân trí) - Thường xuyên bắt gặp cảnh xe chở rác thải đến đổ trộm trong khu quy hoạch Đại học Huế, nhưng người dân không dám ngăn cản vì sợ bị trả thù.

Người dân địa phương đã phản ánh về tình trạng đổ trộm rác thải tại khu quy hoạch Đại học Huế, thuộc Trường Bia, phường An Cựu, quận Thuận Hóa, thành phố Huế. Vấn nạn này đã tồn tại hàng chục năm và vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, trong những ngày gần đây, lượng rác thải đổ trộm dọc các tuyến đường nội bộ phía sau Trường Đại học Ngoại ngữ, khu ký túc xá sinh viên và thư viện Trường Đại học Kinh tế đã tăng lên đáng kể.

Khu quy hoạch đại học ngập rác thải, dân không dám cản vì sợ bị trả thù - 1
Rác thải ngập tràn tuyến đường nội bộ phía sau Trường Đại học Ngoại ngữ và khu ký túc xá sinh viên của Đại học Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Các loại rác thải xây dựng, sinh hoạt, am thờ, bàn ghế, nệm cũ,... được đổ tràn lan trên nhiều đoạn đường và mặt bằng đã giải phóng trong khu quy hoạch.

Người dân sống trong khu vực cho biết, các đối tượng thường lợi dụng lúc trưa vắng hoặc đêm khuya để đổ trộm rác thải. Để tránh bị phát hiện, họ còn cử người đi "thám thính" trước, khi thấy an toàn mới gọi xe chở rác vào đổ.

Việc rác thải tràn lan đã gây ô nhiễm môi trường, bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và sinh viên.

Khu quy hoạch đại học ngập rác thải, dân không dám cản vì sợ bị trả thù - 2
Rác thải xây dựng tràn ngập các tuyến đường, mặt bằng đã giải phóng trong khu quy hoạch Đại học Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Theo ông T., một cư dân sống gần khu vực, đã nhiều lần ngăn cản những người đổ trộm rác nhưng bị đe dọa, khiến gia đình ông lo sợ bị trả thù.

Ông Huỳnh Văn Quốc Thái, cán bộ Địa chính - Xây dựng phường An Cựu, cho biết, trước đây Đại học Huế có hợp đồng với phường để kiểm tra, ngăn chặn việc đổ trộm rác, nhưng hiện nay không còn.

Đại diện Đại học Huế cho biết, do khu quy hoạch chưa hoàn chỉnh và nhiều tuyến đường vẫn phục vụ dân cư, một số người đã lợi dụng để đổ rác. Đại học Huế không có chức năng xử lý vi phạm và đề nghị các cơ quan chức năng theo dõi, xử phạt các đối tượng vi phạm.

Khu quy hoạch đại học ngập rác thải, dân không dám cản vì sợ bị trả thù - 3
Người dân đổ trộm rác thải cạnh công trình thư viện đang xây dựng của Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt khu quy hoạch Đại học Huế tại Trường Bia từ năm 1998, với tổng diện tích 135ha, chia thành hai giai đoạn đầu tư. Khu vực này dự kiến sẽ có các khu học tập, nghiên cứu, ký túc xá, cây xanh, thể dục thể thao,... với quy mô đào tạo khoảng 30.000 sinh viên hệ chính quy.

Sau 27 năm, khu quy hoạch đã có các trường Đại học Ngoại ngữ, Kinh tế, Luật, Khoa Giáo dục thể chất và khu ký túc xá sinh viên. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều diện tích đất chưa có công trình, cây cối mọc um tùm và nhiều hộ dân chưa được di dời.