PhotoStory

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM

Thực hiện: Hải Long

(Dân trí) - Một phần diện tích của Thủ Thiêm (khoảng 128ha) được quy hoạch làm khu lâm viên, trở thành nơi nghỉ ngơi, giải trí, du lịch sinh thái cho người dân nằm ngay cạnh trung tâm TPHCM.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 1

Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) trong tương lai sẽ được quy hoạch thành 8 khu chức năng. Trong đó, 7 khu sẽ phát triển đô thị từ khu chức năng số 1 đến số 7, riêng khu chức năng số 8 được quy hoạch làm khu lâm viên sinh thái nằm ngay cạnh trung tâm TPHCM.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 2

Theo quy hoạch phân khu, khu lâm viên sinh thái có diện tích khoảng 128ha thuộc vùng châu thổ phía Nam bán đảo Thủ Thiêm, với chức năng chính là thoát nước mặt kết hợp nghỉ ngơi cho người dân, giải trí, giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 3

Khu Lâm viên này nằm bên bờ sông Sài Gòn, ngay cạnh trung tâm TPHCM, chủ yếu là rừng ngập nước, đầm lầy, với hệ sinh thái được tạo thành bởi các loại cây bụi rậm, dừa nước, lau sậy.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 4

Theo ghi nhận, đây là khu vực sinh thái ngập nước tự nhiên, tiếp nhận nước từ thượng nguồn và nước thủy triều từ sông, kênh rạch vào. 

Chính vì vậy chỉ quy hoạch 3 lô đất để xây dựng các công trình phục vụ tham quan, du lịch và nghiên cứu thực vật. Các công trình xây dựng trên 3 lô đất này có quy mô và kiến trúc hài hòa, mật độ xây dựng thấp để không phá vỡ cảnh quan chung.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 5

Đi xuyên qua khu lâm viên là đường ven vùng châu thổ, một trong 4 tuyến đường chính của khu đô thị Thủ Thiêm, dài 2,5km được xây dựng theo thiết kế cầu cạn. 

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 6

Hiện tại, nằm len lỏi giữa khu lâm viên sinh thái còn một số trụ sở đang hoạt động như UBND phường An Lợi Đông, trụ sở thủy đội, vườn lâm viên, khu tái định cư tạm của người dân Thủ Thiêm...

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 7

Những con đường nhỏ xuyên qua khu lâm viên nhiều cây bụi, không khí trong lành, sát bên là khu đô thị Sala sầm uất.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 8

Tuy nhiên, dọc các tuyến đường chính đi xuyên qua khu lâm viên vẫn xuất hiện nhiều hố rác tự phát, gây mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới sinh thái môi trường.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 9

Đi xuyên qua khu Thủ Thiêm là tuyến đường huyết mạch Mai Chí Thọ, khoảng 2km tuyến đường này từ cửa hầm sông Sài Gòn tới hết khu đô thị Sala vẫn được bao bọc bởi hệ sinh thái tự nhiên như kênh rạch, đầm lầy, dừa nước.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 10

Thảm thực vật tự nhiên phát triển mạnh dọc tuyến đường Mai Chí Thọ giúp không khí ở đây trở nên mát mẻ, trong lành hơn.

Khu lâm viên 128ha như lá phổi xanh nằm cạnh trung tâm TPHCM - 11

Khu đô thị mới Thủ Thiêm đang phát triển với các chức năng chính là trung tâm tài chính, văn hóa, thương mại, dịch vụ cao cấp, nghỉ ngơi, giải trí… Hiện tại, ngoài khu lâm viên sinh thái, khu đô thị mới Thủ Thiêm vẫn còn nhiều diện tích, khu đất vẫn là đầm lầy, kênh rạch, cây cối um tùm chưa được xây dựng.

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được UBND TP phê duyệt và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được đơn vị tư vấn báo cáo đến các cơ quan chuyên ngành của thành phố. Sau khi Đồ án quy hoạch chi tiết được phê duyệt, UBND TPHCM sẽ có chỉ đạo để sớm đầu tư xây dựng công trình và đưa vào sử dụng trước năm 2025 theo đúng quy định hiện hành.