Vụ tài xế Lexus đánh shipper: Nạn nhân bị cụt một bàn tay có được lái xe?
(Dân trí) - Theo luật sư, việc bị mất một vài chức năng của các bộ phận trên cơ thể nhưng vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông và đúng quy định, thì nam shipper không phạm luật.
Trong vụ nam shipper bị tài xế Lexus đánh tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội, nạn nhân được xác nhận đã bị mất một bàn tay trái.
Nhiều người thắc mắc, liệu việc bị mất một bàn tay trái như tài xế trong vụ việc có được pháp luật cho phép điều khiển xe máy?
Trao đổi với phóng viên Dân trí, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, cho biết để xác định nam shipper có vi phạm luật giao thông hay không, thì cần đợi kết luận điều tra của cơ quan chức năng.
Tuy nhiên, theo ông Cường, pháp luật quy định người tham gia giao thông phải có giấy phép lái xe phù hợp, đủ điều kiện về sức khỏe.
Do đó, cơ quan chức năng sẽ xác định khuyết tật của nam thanh niên này từ bao giờ, giấy phép lái xe được cấp trước hay sau khi shipper này bị tai nạn mất bàn tay.
![Vụ tài xế Lexus đánh shipper: Nạn nhân bị cụt một bàn tay có được lái xe? - 1 Vụ tài xế Lexus đánh shipper: Nạn nhân bị cụt một bàn tay có được lái xe? - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/C6ceNlX-zLRDZQbqPrcRRRNE_wY=/thumb_w/1020/2025/02/11/screen-shot-2025-02-11-at-140056-1739257269637.png?watermark=v1)
Anh Hưng sau buổi làm việc với Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Ảnh: Nguyễn Hải).
Nếu trường hợp giấy phép lái xe được cấp trước thời điểm shipper bị tai nạn, hậu quả vụ tai nạn khiến anh này không đủ sức khỏe để tiếp tục lái xe thì cơ quan chức năng có thể thu hồi giấy phép lái xe của shipper trên.
Còn trường hợp người có giấy phép lái xe bị tai nạn dẫn đến bị khuyết tật, mất một vài chức năng của các bộ phận trên cơ thể nhưng có thể có các thiết bị phục hồi chức năng, vẫn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông thì giấy phép lái xe trước đây vẫn tiếp tục được sử dụng.
Trong khi đó, theo Thông tư số 36/2024/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe, đối với người lái xe hạng A1 (Xe mô tô hai bánh, dung tích xi-lanh từ 50 đến dưới 175cm3), nếu cụt hoặc mất chức năng một bàn tay hoặc một bàn chân và một trong các chân hoặc tay còn lại không toàn vẹn, thì mới không đủ điều kiện để lái xe.
Do đó, nếu nam shipper trong vụ việc trên chỉ bị cụt bàn tay trái, còn tay phải và 2 chân vẫn hoạt động bình thường, thì thanh niên này vẫn đủ điều kiện lái xe máy có dung tích dưới 175cm3.
Trước đó trưa 10/2, anh Nguyễn Xuân Hưng đi giao bánh từ xưởng ở ngõ 310 Nghi Tàm thì va chạm với một chiếc Lexus.
Ngay sau đó, những người trên ô tô chửi bới anh Hưng, còn tài xế chiếc xế hộp lao tới đấm nam shipper tới tấp. Người này còn dùng mũ bảo hiểm của anh Hưng để đánh nạn nhân đến mức vỡ mũ.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân hoàn toàn "chịu trận", không chút phản kháng.
Trong khi đó, nhân chứng vụ việc kể lại, sau khi người đàn ông đánh người, một phụ nữ từ chiếc Lexus đi xuống đưa cho anh Hưng 500.000 đồng nhưng nạn nhân cương quyết từ chối.
Sau vụ việc, anh Hưng bị bầm tím mắt, mệt mỏi, đau đầu, liên tục chảy máu mũi. Cũng theo nhân chứng, nam shipper bị khiếm khuyết ở bàn tay do trước đó bị tai nạn lao động.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí trưa 11/2, anh Hưng kể, tài xế Lexus "vừa bước xuống nói được vài câu là lao vào đánh". Nạn nhân đang được lực lượng chức năng đưa đi giám định thương tật.
Theo anh Hưng, đến trưa nay, những người trên xe Lexus chưa liên lạc gì với anh để gửi lời hỏi thăm hay xin lỗi.