1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Không ngăn được dân xả rác, chính quyền đề nghị sửa kênh thành cống

(Dân trí) - Do không giải quyết được tình trạng người dân xả rác gây ô nhiễm môi trường, quận Tân Bình đã đề xuất chọn phương án làm cống hộp thay cho kênh hở.

UBND Quận Tân Bình vừa kiến nghị UBND TPHCM chỉ đạo Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP (gọi tắt là TTCN - chủ đầu tư) đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo kênh Hy Vọng trên địa bàn phường 15.

Kênh Hy Vọng là một trong 3 kênh đảm nhận thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất
Kênh Hy Vọng là một trong 3 kênh đảm nhận thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất

Theo chính quyền quận Tân Bình, dự án cải tạo kênh Hy Vọng đã được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương đầu tư đã hơn 3 năm nhưng chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện. Hiện nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe ngươi dân. Mỗi khi trời mưa lớn là tái diễn cảnh ngập úng.

UBND quận Tân Bình cho rằng phương án làm kênh hở toàn tuyến kết hợp làm đường giao thông 2 bên (mỗi bên 10m) sẽ không đảm bảo giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở tuyến kênh Hy Vọng.


Anh Trần Tiến (người dân phường 15, quận Tân Bình) cho biết cơn mưa lớn chiều 26/8 nước ngập lênh láng, đi từ nhà ra đường Phạm Văn Bạch phải lội nước tới đầu gối. Toàn bộ khu nhà dọc kênh đều bị ngập

Anh Trần Tiến (người dân phường 15, quận Tân Bình) cho biết cơn mưa lớn chiều 26/8 nước ngập lênh láng, đi từ nhà ra đường Phạm Văn Bạch phải lội nước tới đầu gối. Toàn bộ khu nhà dọc kênh đều bị ngập

“Nguyên nhân chính là do ý thức người dân sống xung quanh khu vực kênh chưa được nâng cao mặc dù chính quyền địa phương đã thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền không xả rác, vứt rác xuống lòng kênh. Do đó, UBND Quận Tân Bình kiến nghị UBND TP chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu lại phương án đầu tư cống hộp thay thế cho phương án mương hở”, văn bản kiến nghị nêu rõ.

Ngoài ra, quận Tân Bình cũng kiến nghị TP sớm bố trí vốn để quận thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai trong năm 2017.

Rác thải ngập ngụa, làm bít miệng cống nên nước không thoát kịp khi mưa lớn
Rác thải ngập ngụa, làm bít miệng cống nên nước không thoát kịp khi mưa lớn

Tại cuộc họp về tình hình kinh tế - xã hội TP diễn ra vào cuối tháng 8, ông Nguyễn Ngọc Công – Giám đốc TTCN cho biết, kênh A41, kênh Nhật Bản và kênh Hy Vọng đảm nhiệm vai trò thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất. Trong đó, kênh A41 bị lấn chiếm, xả rác nhiều năm nay làm nghẽn dòng chảy vẫn chưa được xử lý.

“Dự án nạo vét, cải tạo kênh A41 do quận Tân Bình làm chủ đầu tư nhưng dự kiến đến năm 2019 mới hoàn thành do vướng giải phóng mặt bằng. Do đó, mặc dù đảm bảo thoát nước nhưng cần phải nhanh chóng mở rộng kênh Hy Vọng để giải cứu cho hướng thoát nước bên kênh A41”, ông Công nói.

Quốc Anh