Không điều tra vụ bình chữa cháy phát nổ trong ô tô

(Dân trí) - Chiều 19/1, trao đổi với PV Dân trí, Đại tá Nguyễn Hồng Hữu, Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết, cơ quan công an huyện đã ghi nhận vụ việc bình chữa cháy tự phát nổ trong xe ô tô trên địa bàn xã Song Bình.

Theo Đại tá Hữu, sự việc xảy ra vào ngày 16/1, công an xã Song Bình đã lập biên bản sự việc theo yêu cầu của chủ sở hữu chiếc bình. Sau đó, công an xã báo cáo sự việc lên công an huyện để nắm tình hình chứ không điều tra vì đây là sự việc nhỏ, không có thiệt hại gì sau vụ nổ.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ngày 16/1, chiếc bình chữa cháy mi ni để trong xe 4 chỗ của ông Ngô Hiếu Thuận, ngụ xã Song Bình (Chợ Gạo, Tiền Giang) bỗng dưng tự phát nổ làm hư hỏng cửa và nứt thùng loa bên trong xe.

 

Chiếc bình chữa cháy để trong xe ô tô của ông Thuận tự phát nổ
Chiếc bình chữa cháy để trong xe ô tô của ông Thuận tự phát nổ

Theo ông Thuận, ông mới mua chiếc bình cứu hỏa này khoảng 2 tháng; bình có thời hạn sử dụng đến tháng 11/2017.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Thuận đã báo lực lượng công an xã tới lập biên bản.

Minh Giang