1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Không để lọt đơn thư liên quan đến ứng viên đại biểu Quốc hội"

(Dân trí) - “Chúng ta không thể bỏ bất cứ một đơn thư khiếu nại, tố cáo nào về việc này cả. Nếu để lọt, người dân phát hiện, kiến nghị, khiếu nại tiếp thì chúng ta có khuyết điểm” - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nói.

Ngày 6/4, Hà Nội tổ chức giao ban quý I/2016 giữa Thường trực Thành ủy – HĐND – UBND TP Hà Nội với lãnh đạo chủ chốt các quận, huyện, thị xã về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Kinh tế - xã hội, và năm trật tự văn minh đô thị.

Tại hội nghị ông Vũ Hồng Khanh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội cho biết, đến ngày 12/4 là thời hạn cuối cùng phải hoàn tất việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Ngày 15/4 tới, Hà Nội sẽ tổ chức hiệp thương lần 3 và hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ báo cáo với Hội đồng bầu cử Trung ương.

Ông Vũ Hồng Khanh cho biết, bất kỳ một đơn thư khiếu nại nào liên quan đến ứng viên đều không được bỏ lọt
Ông Vũ Hồng Khanh cho biết, bất kỳ một đơn thư khiếu nại nào liên quan đến ứng viên đều không được bỏ lọt

Liên quan đến một số người tự ứng cử, ông Vũ Hồng Khanh thông tin, có ứng viên đã gửi văn bản kiến nghị nhiều nội dung về việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Theo đó, nội dung đầu tiên được kiến nghị là phải thảo luận với họ về thành phần tham gia lấy ý kiến cử tri.

Với kiến nghị trên, ông Vũ Hồng Khanh cho biết, thành phần hội nghị đã được quy định trong luật cũng như hướng dẫn của Mặt trận tổ quốc Thành phố nêu rất rõ. “Chúng ta phân ra hai địa bàn dân cư. Nếu địa bàn dân cư nào có dưới 100 cử tri thì sẽ tổ chức hội nghị toàn thể, nhưng phải đảm bảo trên 50 cử tri tham gia. Nếu có trên 100 cử tri thì hội nghị mời đại diện, nhưng phải đảm bảo từ 55 cử tri trở lên. Chiểu theo quy định của luật, hướng dẫn của thành phố thì kiến nghị của ứng cử viên này không thể giải quyết được”, ông Khanh nói.

Với khiến nghị cho luật sư vào dự, ông Vũ Hồng Khanh cho rằng, việc này cũng phải theo quy định của luật, thành phần dự hội nghị cử tri là các đoàn thể và những người có giấy mời.

“Ai có giấy mời thì chúng ta mời vào dự, ai không có giấy mời thì không được vào. Còn nếu ai có nhu cầu về thông tin, ngoài 1 số cơ quan báo chí được mời, thì thông tin ngắn gọn là cuộc tiếp xúc cử tri này có bao nhiêu ứng cử viên, mỗi ứng cử viên đạt tỷ lệ bao nhiêu phần trăm”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội giải thích.

Liên quan đến vấn đề khiếu nại, tố cáo, ông Vũ Hồng Khanh cho rằng, phải tập trung thực hiện theo quy định của luật. Ông Khanh lưu ý đến thời điểm hiệp thương lần 3 sắp diễn ra. Do vậy, các đơn vị nhận được đơn thư phải cố gắng kết thúc trước hiệp thương lần 3.

“Chúng ta không thể bỏ bất cứ một đơn thư khiếu nại tố cáo nào về việc này cả. Nếu để lọt, người dân phát hiện, kiến nghị, khiếu nại tiếp thì chúng ta có khuyết điểm”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nói.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Hoàng Trung Hải - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, là dịp để cử tri phát huy quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong các cơ quan quyền lực nhà nước các cấp.

Thời gian qua, các cấp, ngành của Thành phố đã có tinh thần chủ động, nghiêm túc trong triển khai thực hiện công tác bầu cử ở tất cả các cấp, ngay từ những ngày đầu năm, với khối lượng công việc lớn, tiến độ khẩn trương. Đến nay, công tác chỉ đạo chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được triển khai theo đúng quy định của pháp luật và kế hoạch đề ra, được Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia ghi nhận, đánh giá tốt, với những kết quả nổi bật.

Ông Hoàng Trung Hải chỉ đạo, từ nay đến ngày bầu cử (22/5/2016), bên cạnh việc tập trung thực hiện những đầu việc chính mà Hội nghị đề cập, Ban Chỉ đạo Thành phố và Ủy ban bầu cử các cấp của Thành phố tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành tốt các bước, các nội dung tiếp theo của Kế hoạch triển khai công tác bầu cử, nhất là việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của cấp trên và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ.

Các đơn vị liên quan vận động nhân dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, bảo đảm nhân dân đi bầu cử với tỷ lệ cao. Thực hiện thật tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung xử lý kịp thời, dứt điểm các vướng mắc trong công tác bầu cử và những vướng mắc, bức xúc trong nhân dân.

Quang Phong