1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh:

Không có vùng cấm trong việc “xử lý” than tặc

Ngày 2/4, tại buổi họp báo về vụ việc khai thác than trái phép trên địa bàn huyện Đông Triều trong dịp Tết Nguyên Đán 2010 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh khẳng định không có "vùng cấm" trong việc xử lý hành vi này.

Theo ông Đỗ Thông, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, việc khai thác than trái phép trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh rất khó kiểm soát và luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát bởi hiện vẫn còn rất nhiều hộ dẫn nằm xen lẫn trong ranh giới quản lý, khai thác của nhiều công ty than.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng thẳng thắn thừa nhận, hiện nay vẫn xảy ra hiện tượng khai thác than trái phép lén lút tại một số địa phương.

Không có vùng cấm trong việc “xử lý” than tặc - 1
Trong năm qua đã có 29 vụ khai thác than bị phát hiện và xử lý (Ảnh: My Thường)
 
Đối với vụ khai thác than trái phép trong dịp Tết Nguyên Đán Canh Dần tại huyện Đông Triều, theo các cơ quan chức năng thì nguyên nhân là ranh giới mỏ quản lý của Công ty TNHH một thành viên than Mạo Khê quá rộng (trên 20km2), nhiều hộ dân nằm xen kẽ và một số khu vực nhân dân được giao đất trồng rừng, trồng cây ăn quả nên một số hộ lợi dụng để khai thác than trái phép.

Trong khi đó, việc quản lý ranh giới mỏ của công ty này chưa thật chặt chẽ; lực lượng bảo vệ của than Mạo Khê chưa đủ mạnh, chưa kịp thời phối hợp xử lý khi phát hiện thông tin...

Để có thể xử lý dứt điểm việc khai thác than trái phép, UBND tỉnh Quảng Ninh đã xây dựng kế hoạch kiến nghị với Chính phủ và các bộ liên quan khi phát hiện than tại các điểm lộ thiên sẽ tổ chức lực lượng khai thác hết trong thời gian vài tháng sau đó sẽ tổ chức hoàn nguyên môi trường.

Ở những điểm mỏ có trữ lượng than lớn và có hộ dân sinh sống trên đó, tỉnh sẽ tổ chức hỗ trợ kinh phí để di dời các hộ dân ra khỏi ranh giới mỏ.

Riêng đối với vụ khai thác than trái phép tại huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh lập chuyên án đấu tranh và sẽ có kết quả xử lý chậm nhất vào ngày 15/4 này.

Theo Mạnh Tú
Vietnam+